Pháp triển khai chiến dịch đặc biệt nhằm khôi phục trật tự tại New Caledonia

VOV.VN - Chính Phủ Pháp hôm nay mở chiến dịch quy mô lớn nhằm khôi phục trật tự ở quần đảo New Caledonia, đặc biệt là tuyến đường chính dẫn tới sân bay quốc tế. 

Hơn 600 hiến binh được trang bị vũ khí hạng nặng đã được huy động để bảo vệ tuyến đường huyết mạch nối thủ phủ Noumea với sân bay quốc tế chính. Chính phủ Pháp đồng thời thông báo huỷ bỏ kế hoạch rước đuốc Olympic mùa Hè 2024 chặng New Caledonia dự kiến vào ngày 11/6 tới. Theo Bộ trưởng Thể thao Pháp Amelie Oudea-Castera, cần phải ưu tiên ổn định an ninh trật tự” tại vùng lãnh thổ này.

Biểu tình và bạo lực nổ ra khi Hạ viện Pháp bỏ phiếu ủng hộ dự luật điều chỉnh một số quy định đối với New Caledonia. Theo đó, cư dân Pháp đã sinh sống tại New Caledonia 10 năm có quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử cấp tỉnh. Điều này đã thổi bùng tâm lý bất mãn âm ỉ suốt nhiều thập kỷ qua trong cộng đồng người Kanak bản địa, vốn chiếm khoảng 41% dân số New Caledonia.

Bất chấp tình trạng khẩn cấp và sự có mặt của hàng nghìn binh sĩ, tình trạng bất ổn vẫn tiếp diễn. Tại thủ đô Noumea, những người biểu tình quá khích đã đốt xe cộ, cửa hàng, khu công nghiệp và toà nhà công cộng, trong khi các lực lượng ủng hộ độc lập của New Caledonia đã chặn lối vào Sân bay Quốc tế chính. Theo Thị trưởng Noumea Sonia Lagarde, mặc dù bạo lực qua đêm đã phần nào giảm bớt khi lệnh giới nghiêm từ 18h ngày hôm trước đến 6h hôm sau có hiệu lực. Tuy nhiên, sẽ phải mất rất nhiều thời gian để khôi phục hoàn toàn ổn định tại khu vực.

“Còn rất nhiều việc phải làm và sẽ mất rất nhiều thời gian trước khi tình hình có thể trở lại bình thường.  Thiệt hại là không thể tin được, cuộc sống của người dân đã bị đảo lộn. Chúng ta sẽ phải gỡ bỏ các rào chắn, dọn dẹp những đống đổ nát. Người biểu tình đã đốt phá xe cộ, nhiều toà nhà công cộng,.. vì thế sẽ mất nhiều thời gian để khắc phục hậu quả và đảm bảo hoạt động đi lại, cũng như sinh hoạt của người dân được an toàn”, Thị trưởng Lagarde nói.

Ước tính sơ bộ cho thấy, thiệt hại do làn sóng bạo loạn hiện nay có thể lên tới 200 triệu euro (tương đương 217 triệu USD) và thiệt hại đối với danh tiếng của quần đảo này có thể còn lớn hơn. Du lịch là nguồn thu lớn cho New Caledonia. Tuy nhiên, hơn 3.200 khách du lịch đã bị mắc kẹt trong hoặc ngoài quần đảo do sân bay quốc tế Noumea đóng cửa.  

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi đối thoại cùng các bên liên quan tại New Caledonia về kế hoạch cải cách hiến pháp. Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết các nỗ lực đàm phán cho đến nay vẫn gặp khó khăn. Tình trạng bất ổn ở New Caledonia cũng phần nào ảnh hưởng tới chiến lược Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương của chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron. Nhà lãnh đạo Pháp nhiều lần nhấn mạnh, Pháp là một cường quốc Thái Bình Dương trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đều đang tăng cường hiện diện tại khu vực có tầm quan trọng chiến lược này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp ban bố tình trạng khẩn cấp ở New Caledonia sau các vụ bạo loạn chết người
Pháp ban bố tình trạng khẩn cấp ở New Caledonia sau các vụ bạo loạn chết người

VOV.VN - Chính phủ Pháp ngày 15/5 ban bố tình trạng khẩn cấp ở quần đảo New Caledonia ở Thái Bình Dương do tình trạng bạo lực nghiêm trọng tại vùng lãnh thổ hải ngoại này.

Pháp ban bố tình trạng khẩn cấp ở New Caledonia sau các vụ bạo loạn chết người

Pháp ban bố tình trạng khẩn cấp ở New Caledonia sau các vụ bạo loạn chết người

VOV.VN - Chính phủ Pháp ngày 15/5 ban bố tình trạng khẩn cấp ở quần đảo New Caledonia ở Thái Bình Dương do tình trạng bạo lực nghiêm trọng tại vùng lãnh thổ hải ngoại này.

New Caledonia không muốn tách khỏi Pháp thành nước độc lập
New Caledonia không muốn tách khỏi Pháp thành nước độc lập

VOV.VN - Hôm qua (12/12), người dân New Caledonia một lần nữa khẳng định mong muốn gắn bó với nước Pháp qua cuộc trưng cầu dân ý lần thứ 3 về việc tách khỏi Pháp để trở thành quốc gia độc lập.

New Caledonia không muốn tách khỏi Pháp thành nước độc lập

New Caledonia không muốn tách khỏi Pháp thành nước độc lập

VOV.VN - Hôm qua (12/12), người dân New Caledonia một lần nữa khẳng định mong muốn gắn bó với nước Pháp qua cuộc trưng cầu dân ý lần thứ 3 về việc tách khỏi Pháp để trở thành quốc gia độc lập.

Chính phủ quốc đảo New Caledonia sụp đổ do mâu thuẫn nội bộ
Chính phủ quốc đảo New Caledonia sụp đổ do mâu thuẫn nội bộ

VOV.VN - Chính phủ quốc đảo New Caledonia thuộc Pháp đã ngừng hoạt động sau khi gần một nửa thành viên từ chức vì bất đồng quan điểm với các thành viên còn lại của cơ quan hành pháp.

Chính phủ quốc đảo New Caledonia sụp đổ do mâu thuẫn nội bộ

Chính phủ quốc đảo New Caledonia sụp đổ do mâu thuẫn nội bộ

VOV.VN - Chính phủ quốc đảo New Caledonia thuộc Pháp đã ngừng hoạt động sau khi gần một nửa thành viên từ chức vì bất đồng quan điểm với các thành viên còn lại của cơ quan hành pháp.