Pháp triển khai hơn 10.000 cảnh sát đối phó các cuộc biểu tình lớn hôm nay

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Pháp ông Gérald Darmanin cho biết sẽ triển khai hơn 10.000 cảnh sát trong ngày 19/1, trong đó riêng thủ đô Paris là khoảng 3.500, để đối phó với các cuộc biểu tình lớn trên cả nước.

Các cuộc biểu tình nói trên có nguy cơ biến thành các cuộc bạo loạn do các tổ chức nghiệp đoàn Pháp phát động nhằm phản đối cải cách hưu trí của chính phủ.

Phát biểu trên đài RTL của Pháp, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin bày tỏ lo ngại về nguy cơ an ninh trong ngày 19/1 khi sẽ diễn ra các cuộc biểu tình và đình công lớn do các nghiệp đoàn lớn nhất của Pháp phát động trên khắp cả nước, để phản đối dự luật cải cách hưu trí của chính phủ.

Ông Gérald Darmanin cho biết sẽ triển khai hơn 10.000 cảnh sát trên toàn quốc để duy trì trật tự trước khả năng sẽ có khoảng gần 1 triệu người Pháp sẽ tham gia tuần hành phản đối.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp nhấn mạnh riêng thủ đô Paris sẽ triển khai 3.500 quân để đối phó với khoảng 80.000 người sẽ tham gia các cuộc tuần hành, tập trung tại các địa điểm nổi tiếng như quảng trường Cộng hoà hay quảng trường Bastille./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lạm phát tại Pháp năm 2022 tăng kỷ lục sau gần 40 năm
Lạm phát tại Pháp năm 2022 tăng kỷ lục sau gần 40 năm

VOV.VN -  Theo Viện Thống kê và nghiên cứu kinh tế quốc gia Pháp (Insee), tỷ lệ lạm phát tại Pháp trong năm 2022 đứng ở mức 5,2% và là cao nhất trong gần 40 năm qua, trong đó tăng mạnh nhất là lĩnh vực năng lượng và lương thực thực phẩm. 

Lạm phát tại Pháp năm 2022 tăng kỷ lục sau gần 40 năm

Lạm phát tại Pháp năm 2022 tăng kỷ lục sau gần 40 năm

VOV.VN -  Theo Viện Thống kê và nghiên cứu kinh tế quốc gia Pháp (Insee), tỷ lệ lạm phát tại Pháp trong năm 2022 đứng ở mức 5,2% và là cao nhất trong gần 40 năm qua, trong đó tăng mạnh nhất là lĩnh vực năng lượng và lương thực thực phẩm.