Pháp và Đức chưa thống nhất trong cải tổ hệ thống tài chính của EU

Trong bối cảnh hiện nay, Pháp và Đức đều rất quan tâm tới việc cải tổ hệ thống tài chính của EU. Song trên thực tế, giữa hai quốc gia đầu tàu kinh tế của EU này vẫn chưa có sự thống nhất trên một số vấn đề của khối.

Với sự quan tâm tới nền tài chính-kinh tế khu vực của mình, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel cuối tuần qua đã cùng gửi thư lên Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu để thúc giục việc tiến hành cải tổ hệ thống tài chính của EU.

Tổng Thống Pháp và Thủ tướng Đức tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự chỉnh đốn lại một số mặt trong lĩnh vực tài chính của khối. Trên thực tế, hiện nay, cho dù đã thực thi những biện pháp khắc phục khủng hoảng, nhưng các nước EU vẫn còn lo ngại sự bất ổn trên thị trường tài chính khu vực.

Pháp, Đức bất đồng trong một số quan điểm về ứng phó với khủng hoảng nợ ở châu Âu (Ảnh Reuters)

Lãnh đạo Pháp và Đức đều thể hiện sự quan tâm lo lắng tới sự ổn định tài chính và tăng trưởng kinh tế khu vực, tuy nhiên, giữa Thủ tướng Merkel và Tổng Thống Sarkozy vẫn còn bất đồng về cách thức phối hợp giữa các nước EU trong việc ứng phó với khủng hoảng nợ.

Trong khi Pháp đề nghị thành lập Ban Thư ký đặt tại thủ đô Paris của Pháp để điều phối hành động của các nước EU, thì Đức chỉ ủng hộ phối hợp hành động trong thời kỳ khủng hoảng, chứ không nhất trí việc thành lập một thiết chế mới. Cùng với đó, Đức không ủng hộ đề xuất của Pháp về việc thành lập một thiết chế chính trị - kinh tế mới.

Ngoài ra, Pháp không đồng tình với chính sách khắc khổ của Chính phủ Đức, bởi chính sách đó sẽ tác động không thuận đối với tăng trưởng của Pháp, do giảm sút nhu cầu tại Đức. Pháp đã từng yêu cầu Đức thúc đẩy mức tiêu dùng trong người dân nhằm kích thích sự phục hồi kinh tế của các nước EU./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.