Pháp và Đức nhất trí giải quyết “điểm yếu” của EU sau Brexit

VOV.VN - Đức và Pháp cho rằng, EU cần xây dựng một chương trình nghị sự thực tế, quan tâm đến những lo lắng và nguyện vọng của người dân châu Âu.

Đức và Pháp - hai thành viên quan trọng của Liên minh châu Âu (EU) vừa nhất trí về sự cần thiết phải đưa ra các kế hoạch mới, giúp giải quyết “những điểm yếu” của khối này thời hậu Brexit (nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu) trong Hội nghị Thượng đỉnh của EU tại Slovakia.

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 15/9 đã có cuộc gặp Tổng thống Pháp Francois Hollande tại Paris. (Ảnh: AP)

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Francois Hollande tại Paris (Pháp) hôm qua (15/9), Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh, châu Âu đang ở “thời điểm quyết định” và các quốc gia thành viên của EU cần phải xây dựng một chương trình nghị sự thực tế, chú trọng tới những lo lắng, hy vọng và nguyện vọng của người dân châu Âu.

Về phần mình, Tổng thống Pháp Hollande khẳng định, những thay đổi từ việc nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu tạo ra sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch mới cho tương lai của khối.

Cũng theo ông Hollande, các nhà lãnh đạo EU cần phải đặt sang một bên những khác biệt, đồng thời "tìm được tiếng nói chung". Nhà lãnh đạo Pháp đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường khả năng quân sự của Liên minh châu Âu, cho rằng khối này cần "khả năng phòng thủ mới và các lực lượng có thể được triển khai bên ngoài châu Âu".

Một nội dung cũng được nêu ra trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Pháp-Đức đó là sự cần thiết phải bảo vệ biên giới của Liên minh châu Âu, cũng như đưa ra các biện pháp cần thiết nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quá tải tiếp nhận người tị nạn, EU lại “cầu cứu” Thổ Nhĩ Kỳ
Quá tải tiếp nhận người tị nạn, EU lại “cầu cứu” Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Theo nhận định, nhiều khả năng Thổ Nhĩ Kỳ và EU sẽ có những thỏa hiệp để đạt được một thỏa thuận mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Quá tải tiếp nhận người tị nạn, EU lại “cầu cứu” Thổ Nhĩ Kỳ

Quá tải tiếp nhận người tị nạn, EU lại “cầu cứu” Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Theo nhận định, nhiều khả năng Thổ Nhĩ Kỳ và EU sẽ có những thỏa hiệp để đạt được một thỏa thuận mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận trì hoãn thỏa thuận miễn thị thực với EU
Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận trì hoãn thỏa thuận miễn thị thực với EU

VOV.VN - Theo Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, một số vấn đề nhỏ còn tồn tại sẽ sớm được giải quyết.

Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận trì hoãn thỏa thuận miễn thị thực với EU

Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận trì hoãn thỏa thuận miễn thị thực với EU

VOV.VN - Theo Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, một số vấn đề nhỏ còn tồn tại sẽ sớm được giải quyết.

Australia kêu gọi EU lên tiếng ủng hộ luật pháp quốc tế ở Biển Đông
Australia kêu gọi EU lên tiếng ủng hộ luật pháp quốc tế ở Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia cho rằng, EU cần nêu rõ lập trường của mình về Biển Đông dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Australia kêu gọi EU lên tiếng ủng hộ luật pháp quốc tế ở Biển Đông

Australia kêu gọi EU lên tiếng ủng hộ luật pháp quốc tế ở Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia cho rằng, EU cần nêu rõ lập trường của mình về Biển Đông dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Pháp thúc giục Anh tiến hành đàm phán rời EU
Pháp thúc giục Anh tiến hành đàm phán rời EU

VOV.VN -Hôm nay (14/9), Chính phủ Pháp có hành động mới nhằm gây sức ép với Anh trong việc nối lại đàm phán rời khỏi Liên minh châu (EU).

Pháp thúc giục Anh tiến hành đàm phán rời EU

Pháp thúc giục Anh tiến hành đàm phán rời EU

VOV.VN -Hôm nay (14/9), Chính phủ Pháp có hành động mới nhằm gây sức ép với Anh trong việc nối lại đàm phán rời khỏi Liên minh châu (EU).

Chính phủ Anh trình Quốc hội kế hoạch chi tiết tiến trình rời EU
Chính phủ Anh trình Quốc hội kế hoạch chi tiết tiến trình rời EU

VOV.VN - Thủ tướng Anh cho biết, kế hoạch trình lên Quốc hội sẽ phác họa “mối quan hệ mà nước Anh muốn có đối với Liên minh châu Âu”.

Chính phủ Anh trình Quốc hội kế hoạch chi tiết tiến trình rời EU

Chính phủ Anh trình Quốc hội kế hoạch chi tiết tiến trình rời EU

VOV.VN - Thủ tướng Anh cho biết, kế hoạch trình lên Quốc hội sẽ phác họa “mối quan hệ mà nước Anh muốn có đối với Liên minh châu Âu”.