Pháp và Đức ra điều kiện với Hy Lạp về các khoản hỗ trợ

Cả Pháp và Đức đều tỏ ra cứng rắn và đặt điều kiện đối với các khoản hỗ trợ có thể dành cho Hy Lạp trong tương lai.

Trong một bài phỏng vấn trên tờ báo Chủ nhật (Journal du Dimanche) ra ngày 25/4, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Christine Lagarde khẳng định, Pháp sẵn sàng chứng tỏ tình đoàn kết với Hy Lạp, nhưng đồng thời cũng cho rằng các nước không nên “thoả mãn” Hy Lạp một cách dễ dàng.

Theo Bộ trưởng Kinh tế Pháp, việc hỗ trợ Hy Lạp là nhằm ổn định khu vực đồng tiền chung châu Âu và cần phải giám sát chặt chẽ chương trình hỗ trợ dành cho Hy Lạp. Bộ trưởng Kinh tế Pháp cũng cho biết các nước sẽ không giải ngân toàn bộ các khoản trợ giúp mà sẽ cung cấp tuỳ theo nhu cầu và có thể ngừng nếu cần thiết.

Thái độ cứng rắn của Pháp ngày càng gần với thái độ của Đức. Bộ trưởng Kinh tế Đức Wolfgang Schauble cho rằng Đức cũng có thể từ chối hỗ trợ  Hy Lạp nếu nước này không thực hiện chính sách “thắt lưng buộc bụng” trong tương lai.

Theo ông Wolfgang Schauble thì: “Những điều kiện thoả mãn cho một khoản hỗ trợ dài hạn phụ thuộc vào thời gian mà Hy Lạp cần để tìm được sự đồng thuận về một chương trình tái cấu trúc nền kinh tế cho những năm sắp tới - một chương trình có khả năng thuyết phục các thị trường tài chính”.

Hiện nay, Uỷ ban châu Âu đang xem xét lời đề nghị của Hy Lạp khởi động chương trình hỗ trợ tài chính cho nước này với các khoản vay ước tính lên tới 45 tỷ euro của các nước trong khu vực đồng euro và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Dự kiến, Liên minh châu Âu (EU) sẽ đưa ra câu trả lời trong vài ngày tới. Trong khi đó, Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Dominique Strauss-Kahn cũng cho biết các cuộc đàm phán về việc hỗ trợ Hy Lạp đang tiến triển và ông hy vọng các cuộc đàm phán này có thể sớm kết thúc để cứu trợ Hy Lạp một cách kịp thời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.