Pháp và Mỹ muốn gia tăng trừng phạt Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Rober Gates: Cộng đồng quốc tế cần làm việc cùng nhau nhằm gây sức ép cần thiết để buộc Iran phải trở lại bàn đàm phán.

Ngày 8/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates có chuyến thăm Pháp, trong đó thảo luận về vấn đề hạt nhân Iran.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Hervé Morin cho biết, Pháp và Mỹ có chung quan điểm về vấn đề hạt nhân của Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Hervé Morin cho rằng cần tiến hành đối thoại với cộng đồng quốc tế về những lệnh trừng phạt mới nếu Iran không ngừng chương trình làm giàu hạt nhân của mình.

Bộ trưởng Hervé Morin cho rằng không có lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm các biện pháp trong khuôn khổ của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Rober Gates cũng khẳng định, cộng đồng quốc tế cần làm việc cùng nhau nhằm gây sức ép cần thiết để buộc Iran phải trở lại bàn đàm phán và giải quyết vấn đề này theo hướng Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và Mỹ diễn ra trong bối cảnh Iran vừa chính thức thông báo lên Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) về quyết định làm giàu uranium ở mức 20%.

Thời gian gần đây, Pháp luôn tỏ ra cứng rắn trong vấn đề hạt nhân Iran và ủng hộ việc gia tăng các lệnh trừng phạt. Một số nhà quan sát cho rằng việc Pháp đảm nhiệm chức chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tháng 2/2010 là điều kiện thuận lợi để Mỹ và Pháp đệ trình một nghị quyết cứng rắn hơn nhằm vào Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.