Phát động chiến tranh với Iran sẽ gây thảm hoạ

Thái tử Saudi Arabia Turki Al Faisal nói rằng Iran đang gây ra ‘nguy cơ bùng nổ’ ở Trung Đông do theo đuổi chương trình làm giàu hạt nhân của mình.          

>> Iran sở hữu vũ khí hạt nhân chỉ còn là vấn đề thời gian

Ông Turki Al Faisal từng là cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Saudi Arabia và Đại sứ tại Mỹ cho rằng Washington không nên đưa ra các bước quân sự để tấn công chương trình hạt nhân của Iran nhằm trấn an Israel về tiến trình hoà bình với người Palestine.

Ông Turki Al Faisal nói rằng, vấn đề hạt nhân của Iran là "ngòi thuốc nổ"

Ông Faisal nói rằng ông không phủ nhận việc Israel trở thành một nước mạnh về hạt nhân và đây là mối nguy hiểm quốc tế. Theo ông Turki Al Faisal, việc phát động chiến tranh vì chương trình hạt nhân của Iran sẽ gây ra thảm hoạ lớn.

Thái tử Saudi Arabia cho biết, Hiệp ước Cấm phổ biến vũ khí hạt nhân cho phép Iran làm giàu uranium. Tuy nhiên, nước này đã không tuân theo các yêu cầu của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA).

Iran cần làm sáng tỏ những câu hỏi mà cộng đồng quốc tế quan tâm chứ không chỉ Mỹ và các nước Phương Tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên