Phát hiện mỏ tài nguyên trị giá 1.000 tỷ USD ở Afghanistan
Tổng thống Hamid Kazai nói rằng trữ lượng mỏ chưa khai thác của Afghanistan có thể trị giá tới 3.000 tỷ USD.
Ngày 14/6, một nhóm các nhà địa chất và quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng họ đã phát hiện ra một trữ lượng tài nguyên quí khổng lồ ở Afghanistan, dự tính có thể đủ để biến một nước thuộc hàng nghèo nhất thế giới trở thành trung tâm khai thác mỏ có lợi nhuận cao hàng đầu thế giới.
Tướng David, chỉ huy trưởng quân đội Mỹ tại Afghanistan nói rằng, mặc dù còn có nhiều giả thiết, nhưng về trữ lượng tài nguyên ở đây là rất lớn.
Các nhà khoa học Mỹ cho rằng các mỏ tài nguyên chưa khai thác của Afghanistan có trị giá 1.000 tỷ USD bao gồm sắt, đồng, vàng, cô ban, và kim loại công nghiệp quan trọng khác là li-thi.
Trong chuyến thăm Washington hồi tháng trước, Tổng thống Hamid Kazai nói rằng trữ lượng mỏ chưa khai thác của Afghanistan có thể trị giá tới 3.000tỷ USD.
Các nhà khoa học Mỹ cũng cho biết họ bắt đầu nghiên cứu thăm dò địa chất về nguồn tài nguyên khoáng sản của Afghanistan vào năm 2006 và kết quả này sẽ dẫn đến một cuộc nghiên cứu khác phức tạp hơn vào năm 2011./.