Phát hiện mới về quá trình hình thành hệ Mặt Trời
Một nhóm nhà vật lý học thiên thể Tây Ban Nha vừa công bố kết quả nghiên cứu mới về nguyên tố phóng xạ có trong mảnh thiên thạch nguyên thủy, được hình thành cùng thời điểm hình thành hệ Mặt Trời.
Theo các nhà nghiên cứu, phát hiện mới này góp phần thay đổi giả thuyết về quá trình hình thành hệ Mặt Trời.
Những thiên thạch nguyên thủy giữ trong mình các đồng vị phóng xạ vì chúng bị văng ra từ những tiểu hành tinh không đủ điều kiện để phát triển thành hành tinh. Chính vì vậy chúng được coi là những "hiện vật hữu hình" duy nhất về quá trình hình thành hệ Mặt Trời.
Giả thuyết trước đây cho rằng các hạt nhân phóng xạ trong các thiên thạch này, đặc biệt là đồng vị của nhôm và sắt, được hình thành từ vụ nổ của một siêu tân tinh (còn gọi là sao băng), bất chấp một số điểm không hợp lý so với những quan sát thu được.
Tuy nhiên, lý thuyết mới cho rằng những thiên thạch này được tạo ra từ một sao già có khối lượng bằng khoảng 6 lần Mặt Trời, nhưng nhỏ hơn và ít năng lượng hơn so với siêu tân tinh.
Nhà nghiên cứu Aníbal García, thuộc Viện Vật lý học thiên thể Canarias khẳng định nhờ vào công trình này, các nhà khoa học đã chứng minh được rằng giả thuyết các đồng vị phóng xạ được sinh ra từ một ngôi sao có khối lượng gấp 6 lần Mặt Trời tương thích với các số đo đã thu được.
Thông thường, các ngôi sao trong quá trình già hóa sẽ đốt trong lòng mình những nguyên tố từ nhẹ tới nặng, từ Hidro (H) cho tới sắt (Fe). Trong thời kỳ này, các ngôi sao phình to ra và một số ngôi sao trở thành sao đỏ khổng lồ (AGB), trong khi những ngôi sao lớn hơn (hơn 8 lần so với Mặt Trời) và chứa nhiều năng lượng hơn bùng nổ thành siêu tân tinh.
Công trình nghiên cứu mới đã chứng minh rằng các hạt nhân phóng xạ – ở trong lòng các ngôi sao đỏ khổng lồ chứ không phải của siêu tân tinh – đã góp phần làm giàu lớp mây bụi vật chất mà từ đó hệ Mặt Trời được sinh ra./.