Phát hiện ra một siêu trái đất

Siêu trái đất nằm ngoài hệ Mặt Trời, cách Trái Đất của chúng ta 22 năm ánh sáng.  

Ngày 2/2, các nhà nghiên cứu khoa học quốc tế cho biết phát hiện một hành tinh “siêu trái đất” ngoài hệ Mặt Trời

Siêu trái đất được các nhà khoa học phát  hiện trong khi quan sát một sao lùn mang mã số GJ 667C, cách Trái Đất 22 năm ánh sáng. Chu kỳ quay xung quanh sao lùn của siêu trái đất là 28,15 ngày.

Siêu trái đất mới được phát hiện (Ảnh: Tân Hoa xã)

Các nhà khoa học căn cứ vào khoảng cách giữa siêu trái đất và sao lùn phán đoán có thể trên bề mặt siêu trái đất này có nước, và nhiệt độ bề mặt có thể gần giống với trái đất. Tuy nhiên, phán đoán này vẫn cần phải có thời gian kiểm chứng thêm

Sao lùn GJ 667C có tất cả 3 vệ tinh. Ngoài siêu trái đất ra, hai ngôi sao vệ tinh kia đều không thích hợp với sự sống.

Hành tinh siêu giống trái đất có nghĩa là môi trường của nó tương tự như trái đất của chúng ta, thích hợp cho loài người và sinh vật sinh tồn. Hành tinh siêu giống trái đất từ trước đến nay luôn là mục tiêu nghiên cứu của giới thiên văn học.

Trước đây, các nhà khoa học thông qua kính thiên văn vũ trụ Kepler cũng phát hiện ra nhiều hành tinh mới ngoài hệ mặt trời có thể thích hợp với sự sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.