Phát hiện thịt lợn nhiễm dioxin tại Đức

Các chuyên gia thú y phát hiện hàm lượng độc tố dioxin cao hơn mức bình thường khi làm thử nghiệm mẫu thịt của 1 con lợn đang mổ.

Người phát ngôn Bộ Bảo vệ người tiêu dùng ở 1 bang thuộc miền Bắc Đức ngày 11/1 cho biết, lần đầu tiên nước này đã phát hiện thịt lợn bị nhiễm dioxin.

Theo nguồn tin trên, các chuyên gia thú y đã phát hiện hàm lượng độc tố dioxin cao hơn mức bình thường khi làm thử nghiệm mẫu thịt của một con lợn đang mổ tại một trại nuôi lợn.

Trại lợn này là một trong những khách hàng mua thức ăn gia súc của một công ty ở bang Schleswig - Holstein. Công ty này hiện bị tình nghi đã cung cấp 3.000 tấn axít béo nhiễm dioxin được chế biến thành thức ăn gia súc. Ngay sau khi phát hiện, các nhà chức trách đã quyết định thiêu hủy toàn bộ số lợn nuôi ở trang trại (lên tới vài trăm con), thay vì giết mổ bán ra thị trường.

Từ đầu năm tới nay, Chính phủ Đức đã tăng cường các biện pháp kiểm soát sau khi phát hiện trứng và thức ăn chăn nuôi nhiễm chất độc dioxin ở nước này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên