Phe “Áo đỏ” dọa sẽ “tưới máu” người biểu tình tại nhà riêng Thủ tướng
Đêm 16/3, Phromphan - lãnh đạo chủ chốt của Mặt trận dân chủ chống độc tài UDD (phe Áo đỏ) tuyên bố sáng 17/3, lực lượng Áo đỏ sẽ kéo đến nhà Thủ tướng Abhisit Vejjajiva để “tưới máu” như đã làm tại Tòa nhà Chính phủ.
Ông Jatuporn Phromphan tuyên bố, 9h ngày 17/3 sẽ dẫn đoàn phe “Áo đỏ” kéo đến nhà riêng của thủ tướng Abhisit, ngõ 31 đường Sukhimwit tưới máu hiến của những người biểu tình. Mục đích gây sức ép đòi thủ tướng từ chức, giải tán hạ viện tiến hành bầu cử sớm. Ông Jatuporn Phromphan còn đe dọa nếu không được đáp ứng, phe “Áo đỏ” sẽ tiếp tục có các hoạt động phản đối.
Cũng như các tối trước, tối 16/3, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã gọi điện nói chuyện với những người biểu tình tại khu vực cầu Phàn-phá-li-lát, đại lộ Ratchadamnoen, kêu gọi những người biểu tình tiếp tục đấu tranh vì dân chủ và công bằng.
![]() |
| Người biểu tình đổ máu tại cổng tòa nhà chính phủ ở thủ đô Bangkok vào chiều 16/3. Ảnh: Reuters. |
Đường Sukhumwit là trung tâm thương mại lớn ở thủ đô Bangkok, dân cư đông đúc và là nơi nghỉ của nhiều khách du lịch cũng như người nước ngoài đang làm việc tại Bangkok. Phe “Áo đỏ” tuyên bố tưới máu tại nhà riêng của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva tại đường phố này làm dấy lên mối lo ngại an toàn tính mạng người dân. An ninh được tăng cường xung quanh nhà riêng của thủ tướng ở mức độ cao nhất.
Bảo đảm an toàn cho các nhân vật quan trọng sau khi liên tiếp xảy ra hai vụ bắn lựu đạn M79 trong hai ngày 15 và 16 vừa qua cũng như tuyên bố của phe “Áo đỏ” sẽ kéo đến nhà riêng Thủ tướng Abhisit tưới máu, Trung tâm gìn giữ trật tự an toàn đã nâng cấp mức an ninh tại nhà riêng của các nhân vật quan trọng.
Theo người phát ngôn lục quân Thái Lan, quân đội sẽ đóng tại 38 điểm nhạy cảm ở thủ đô Bangkok, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện qua lại, lập tổ tuần tra 23 tuyến phố. Trong lúc đó, cảnh sát sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ nhà các nhân vật quan trong trong bán kính 400m.
Đêm 16/3, cảnh sát Bangkok đã tiến hành kiểm tra khu vực biểu tình của phe “Áo đỏ” ở cầu Phàn-phá-li-lát. Theo chỉ huy cảnh sát khu vực 1 Bangkok Vi-chay Sẳng-prạ-phay, ông nhận được tin tình báo về việc có thể xảy ra bạo lực trong đêm vì vậy ông đưa đội ra soát bom mìn đến.
![]() |
Ngày thứ 4 của cuộc đại biểu tình ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế Thái Lan, đặc biệt là thủ đô Bangkok. Trung tâm dự báo kinh tế và kinh doanh thuộc Trường Đại học thương mại Thái Lan dự báo, nếu biểu tình kéo dài trên 1 tuần, chi tiêu của người dân cho mua sắm giảm tới 10 tỉ bạt, trong đó khu vực thương mại gần khu biểu tình và ngành hàng sa sỉ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Chỉ tính riêng 3 ngày biểu tình vừa qua, chi tiêu mua sắm của người dân giảm 3 tỉ bạt.
Trước diễn biến tình hình phức tạp, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã có công hàm gửi các cơ quan hữu quan của Việt Nam, thông báo với Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, các công ty lữ hành khuyến cáo không đưa khách du lịch Việt Nam tới các địa điểm nhạy cảm dễ xảy ra biểu tình; yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản công dân Việt Nam đang du lịch, làm việc tại Thái Lan. 37 nước khác cũng cảnh báo công dân không nên đi du lịch Thái Lan.
Hoàng Thái tử Nhật Bản; Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cũng tạm hoãn chuyến thăm Thái Lan. Chính phủ Trung Quốc thông báo không đưa công dân sang du lịch Thái Lan.
** Chiều tối 16/3, phe “Áo đỏ” đã thực hiện chiến dịch đổ máu tại Tòa nhà Quốc hội và trụ sở đảng Dân chủ, gây sức ép buộc Thủ tướng Thái Lan Abhsit giải tán hạ viện, bầu cử sớm.
Sớm hơn so với dự định 2h, 16h chiều 16/3, đoàn quân Áo đỏ từ đại bản doanh cầu Phán-phá-ly-lát – đại lộ Ratchadamnoen (thủ đô Bangkok) kéo đến tòa nhà chính phủ đổ máu (do những người biểu tình hiến) xuống 7 cửa ra vào của Tòa nhà chính phủ. Lễ đổ máu chính được tổ chức tại cửa chính của Tòa nhà chính phủ do một bà-la-môn thực hiện, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của hàng rào cảnh sát và quân đội.
![]() |
Sau đó, đoàn người Áo đỏ lại rồng rắn kéo đến trụ sở Đảng Dân chủ trên đường Rama 6, làm lễ đổ máu trước cửa trụ sở đảng này, trong khi có tới 600 cảnh sát gìn giữ trật tự an ninh tại đây. Nhận xét về việc phe “Áo đỏ” đổ máu xung quanh tòa nhà chính phủ, Thủ tướng Abhsit cho rằng máu này không có nguyên nhân từ phía chính phủ. Ông Abhsit nhấn mạnh, nếu lãnh đạo chủ chốt của phe “Áo đỏ” muốn ngồi vào bàn đàm phán thì chính phủ của ông rất hoan nghênh, nhưng phải là đàm phán vô điều kiện.
Theo thông tin từ phía những người biểu tình Áo đỏ, số lượng máu hiến hôm 16/3 chỉ được khoảng 200.000 cc, không đạt được con số 3 triệu cc máu như lãnh đạo Áo đỏ tuyên bố ngày 15/3.
Hoạt động đổ máu người tại Tòa nhà chính phủ của lãnh đạo UDD vấp phải sự phản đối của nhiều tổ chức tại Thái Lan. Các tổ chức này cho rằng việc làm này mất vệ sinh và không phải là đấu tranh hòa bình. Hội đồng y tá và sản khoa Thái Lan đe dọa sẽ trừng phạt các y tá tham gia lấy máu người biểu tình. Theo Hội đồng y tá và sản khoa, đây là hành vi vi phạm y đức.
Nhìn chung cho đến nay, tình hình biểu tình của phe “Áo đỏ” diễn ra trong hòa bình, tuy nhiên vẫn sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp./.


