Phe Áo đỏ đồng ý thu hẹp phạm vi biểu tình

Phe Áo đỏ và các doanh nghiệp ở Ratchaprasong (Bangkok) vừa thống nhất với nhau một số nội dung liên quan đến cuộc biểu tình của UDD ngày 23/1

Theo đó, những người biểu tình sẽ không phong tỏa khu vực Ratchaprasong, nhường một làn đường cho xe đi lại. Ngược lại, các doanh nghiệp thay đổi thái độ, không phản đối quyết liệt mà đồng ý cho phe Áo đỏ tổ chức biểu tình.

Thiếu tướng Keerin Inkaeo - Phó chỉ huy trưởng Cảnh sát Đô thành Bangkok cho biết, đây là cuộc họp thứ hai giữa đại diện phe Áo đỏ và cộng đồng doanh nghiệp tại Ratchaprasong do cảnh sát Đô thành Bangkok đứng ra làm trung gian. Phải đến cuộc họp này các bên mới thống nhất được với nhau.

Phe Áo đỏ tổ chức cuộc biểu tình ngày 23/1 để phản đối Chính phủ Abhisit, đòi thả tự do cho những lãnh đạo của tổ chức này đang bị giam giữ. Người biểu tình sẽ tập hợp từ trưa tại đường Ratchaprarop rồi diễu hành qua ngã tư Ratchaprasong tới tượng đài Dân chủ trên đại lộ Ratchadamnoen và ở đây đến nửa đêm.

Áo đỏ sẽ thu hẹp phạm vi biểu tình (Ảnh: Getty)

9 đại đội cảnh sát được điều động bảo vệ an ninh trên suốt tuyến người biểu tình sẽ đi qua.

Trong khi đó, Mạng lưới người yêu nước Thái Lan, một phái trong phe Áo vàng, kiên quyết không mở một làn đường cho người dân đi lại trong khu vực biểu tình của họ trước Tòa nhà Chính phủ.

Mạng lưới người yêu nước Thái Lan tổ chức cuộc biểu tình từ nhiều ngày qua phản đối Chính phủ Thái can thiệp chậm dẫn đến 7 công dân Thái bị bắt ở Campuchia bị đưa ra xét xử. Trong số này có ông Veera, lãnh đạo chủ chốt của Mạng lưới.

** Ngày 20/1, phát biểu trước báo giới, ông Tharit Pengdit - Cục trưởng Cục Điều tra đặc biệt thuộc Chính phủ Thái Lan cho biết, Cục này xác định cả người biểu tình Áo đỏ và quan chức Chính phủ chịu trách nhiệm về 25/89 trường hợp tử vong trong thời gian Áo đỏ biểu tình ở thủ đô Bangkok, tháng 3- 5/2010.

Theo đó, 12 người chết do bị những đối tượng Áo đỏ quá khích sát hại hoặc bị chết trong vụ cháy khu trung tâm mua sắm CentraWorld. Trong số này có Thiếu tá Romklao Thuwatham - Phó tham mưu trưởng Trung đoàn bộ binh số 2, bị giết tại ngã tư Khok Wua đêm 10/4/2010.

13 người chết do bị lực lượng quân đội, cảnh sát bắn. Trong số này có phóng viên Reuters Hiroyuki Muramoto, công dân Nhật Bản, cũng bị chết tại ngã tư Khok Wua đêm 10/4.

Cũng theo ông Tharit, hiện chưa xác định được nguyên nhân cái chết của  64 người còn lại, trong đó có Tướng Khattiya Sawasdipol - Cố vấn an ninh của phe Áo đỏ, tình nguyện viên Chữ thập đỏ Kamolket Akahad và phóng viên Fabio Polenghi người Italy./.

Các tin liên quan:
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.