Phe áo đỏ Thái Lan ra tuyên bố 6 điểm

Trong tuyên bố, Mặt trận Dân chủ chống Độc tài nhất trí với đề nghị của Thủ tướng Abhisit giải tán Hạ viện trong khoảng 15-30/9 và tổ chức bầu cử ngày 14/11.

Ngày 10/5, Mặt trận Dân chủ chống Độc tài tại Thái Lan tức phe áo đỏ ra tuyên bố 6 điểm đáp lại lộ trình tái hoà hợp dân tộc của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva.

Mặt trận Dân chủ chống Độc tài khẳng định sẽ giải tán vào ngày Phó Thủ tướng Suthep, người đồng thời cũng là giám đốc Trung tâm Tình trạng khẩn cấp của Chính phủ Thái Lan, ra trình diện cảnh sát.

Đáp lại, sáng 11/5, ông Suthep đã có mặt tại cục Điều tra đặc biệt. Theo Cục trưởng cục Điều tra đặc biệt Tharit Pengdit, ông Suthep tới để “xác nhận trách nhiệm” trong vụ bạo lực ngày 10/4.

Trong một diễn biến khác, Uỷ ban Bầu cử Thái Lan gửi kiến nghị giải thể đảng Dân chủ trong vụ nhận trái phép 258 triệu Baht lên Văn phòng Công tố viên trưởng. Đây là kiến nghị giải thể thứ hai đối với Đảng Dân chủ, đảng hiện do Thủ tướng Abhisit lãnh đạo.

Kiến nghị thứ nhất được Uỷ ban bầu cử đệ trình trực tiếp lên Toà Hiến pháp ngày 20/4 sau khi điều tra vụ đảng Dân chủ sử dụng trái phép 29 triệu Baht trong quỹ phát triển đảng chính trị.

Ông Thanit Sriprathet, Phó Tổng Thư ký Uỷ Ban bầu cử, cho biết: việc đảng Dân chủ nhận 258 triệu Baht tài trợ của công ty TPI Polene năm 2005 là vi phạm luật Đảng chính trị. Vì vậy, Uỷ ban bầu cử kiến nghị Văn phòng Công tố viên trưởng đề nghị Toà Hiến pháp tuyên giải thể đảng này. Toà Hiến pháp sẽ là cơ quan cuối cùng quyết định có giải thể đảng Dân chủ hay không.

Cũng trong ngày 10/5, Ban lãnh đạo đảng Dân chủ gửi đơn lên Toà Hiến pháp đề nghị gia hạn thêm 30 ngày để đảng này chuẩn bị tài liệu liên quan đên vụ sử dụng trái phép 29 triệu Baht Trước đó. Toà Hiến pháp yêu cầu đại diện đảng Dân chủ có mặt tại toà ngày 12/5 để tự bảo vệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.