Phe đối lập dự định biểu tình lớn tại Bangkok
VOV.VN - Lực lượng đối lập tại Thái Lan đặt mục tiêu có 1 triệu người tham gia biểu tình lớn tại Bangkok ngày 24/11.
Trong khi đó, lực lượng an ninh Thái Lan cho biết, dựa vào những tin tức tình báo cho thấy, số lượng người tham dự sẽ không đông như vậy, tuy nhiên có thể xẩy ra lộn xộn bởi thành phần tham dự cuộc biểu tình này đa dạng, có thể đến từ miền Nam Thái Lan và lãnh đạo tổ chức biểu tình có thể không kiểm soát được cuộc biểu tình.
Còn Mặt trận Dân chủ chống Độc tài (UDD) hay còn gọi là những người Áo Đỏ ủng hộ chính phủ cũng tuyên bố, họ sẽ tổ chức cuộc biểu tình lớn của nhóm này tại sân vận động quốc gia nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với chính phủ và nền dân chủ tại Thái Lan.
Một cuộc biểu tình tại Bangkok hôm 22/11 (Ảnh Bangkok Post) |
Các cuộc biểu tình tại Thái Lan vẫn tiếp diễn phức tạp mặc dù tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm 20/11 ra phán quyết hài lòng cho cả các bên. Tòa bác bỏ dự luật sửa đổi Hiến pháp nhưng cũng không giải tán liên minh đảng cầm quyền.
Trước việc đầu tuần sau, Quốc hội Thái Lan tổ chức cuộc tranh luận và bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với bản thân, Thủ tướng Thái Lan Dinh Yingluck Shinawatra cho biết đã sẵn sàng cho việc tranh luận bởi tin tưởng vào những thành quả sau 2 năm lãnh đạo chính phủ.
Trong khi đó, Thông tấn xã Quốc gia Thái Lan hôm 23/11 dẫn nguồn tin từ đảng Vì nước Thái cầm quyền phủ nhận những thông tin cho rằng, Thủ tướng Thái Lan sẽ từ chức, giải tán Hạ viện hay cải tổ nội các.
Hạ viện thường bị giải tán khi mâu thuẫn giữa cơ quan hành pháp và lập pháp không thể giải quyết ổn thỏa, tuy nhiên trong thời gian gần đây, những mâu thuẫn gay gắt chưa được giải quyết là giữa cơ quan hành pháp và tư pháp./.