Phe đối lập Nam Sudan cam kết tuân theo lộ trình hòa bình

VOV.VN - Tổng thống Nam Sudan Kenyatta hoan nghênh cam kết của phe đối lập.

Thủ lĩnh phe đối lập - cựu Phó Tổng thống Nam Sudan Riek Machar hôm 31/5 cam kết tuân theo lộ trình hòa bình đã kí tại Ethiopia đầu tháng này.  

Một nhóm vũ trang tại Nam Sudan (Ảnh: AFP)

Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Uhuru Kenyatta, ông Riek Machar nhấn mạnh rằng, mặc dù thỏa thuận đã kí không đáp ứng được tất cả các yêu cầu của nhóm phiến quân này, nhưng vì mong muốn mang lại hòa bình cho người dân Nam Sudan nên nhóm phiến quân này sẽ thỏa hiệp.

Tổng thống Kenyatta hoan nghênh cam kết của phe đối lập Nam Sudan. Ông Kenyatta nói: “Chúng tôi hoan nghênh việc phe đối lập thực hiện thỏa thuận với Chính phủ, cho phép mang lại hòa bình lâu dài và sự phát triển tại Nam Sudan. Điều quan trọng đó là tất cả các bên cần phải thực hiện các cam kết trong đàm phán và thỏa thuận về việc thành lập một Chính phủ chuyển giao thống nhất quốc gia”.

Chính phủ Nam Sudan và thủ lĩnh phe nổi dậy đã ký thỏa thuận ngừng bắn, cam kết tiến hành các cuộc bầu cử mới. Tuy nhiên, sau đó, hai bên thường xuyên cáo buộc lẫn nhau tiến hành các cuộc tấn công và nã pháo.

Giới quan sát cho biết, hai bên sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên