Phe đối lập tại Syria tăng cường tập hợp lực lượng

Trong khi đó, Anh, Pháp và Mỹ đang soạn thảo một nghị quyết trừng phạt Syria, không loại trừ giải pháp can thiệp quân sự vào nước này.

Trong khi cộng đồng quốc tế vẫn bất đồng về cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syia, phe đối lập tại nước này vừa có những động thái mới nhằm tập hợp lực lượng, gia tăng sức ép đối với Tổng thống Bashar al-Assad.

Nga - ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và có ảnh hưởng quan trọng đối với Syia, tiếp tục khẳng định lập trường phản đối can thiệp quân sự đối với quốc gia Trung Đông này.

Bạo lực leo thang đã và đang đẩy Syria lún sâu vào cuộc khủng hoảng (Ảnh: Internet)
Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) - nhóm đối lập chính ở Syia ngày 10/6 đã bầu ông Abdelbasset Sida làm Chủ tịch Hội đồng này trong một cuộc họp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Abdelbasset Sida, 56 tuổi, người Kurd, từng sống lưu vong ở Thụy Điển trong nhiều năm.

Sau khi được bầu làm chủ tịch, ông Abdelbasset Sida  tuyên bố sẽ dành ưu tiên cho việc cải tổ và mở rộng Hội đồng Dân tộc, tổ chức các cuộc đàm phán với những nhân vật đối lập khác để vận động họ tham gia tổ chức này.

Các nguồn tin từ phe đối lập cho rằng, việc ông Abdelbasset Sida làm Chủ tịch Hội đồng dân tộc sẽ giúp thu hút thêm người Kurd tham gia cuộc nổi dậy kéo dài 15 tháng qua tại Syria. Hiện người Kurd chiếm một triệu trong tổng số dân 21 triệu người của Syria.

Theo Tân Hoa xã, hiện nay, Anh, Pháp và Mỹ đang nhanh chóng soạn thảo một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đề nghị trừng phạt Syria, bao gồm không loại trừ giải pháp can thiệp quân sự vào nước này.

Ngày 9/6, Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã có cuộc điện đàm về tình hình Syria. Ngoại trưởng Mỹ Clinton và đặc phái viên Liên Hợp Quốc Kofi Annan cũng đã thảo luận về giải pháp cho cuộc xung đột đang có nguy cơ leo thang thành nội chiến tại Syria. Phương Tây tuyên bố sẽ bỏ ngỏ giải pháp sử dụng vũ lực đối với quốc gia Trung Đông này.

Trong khi đó, Nga cảnh báo sử dụng vũ lực sẽ chỉ càng làm tình hình Syria tồi tệ hơn. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đề xuất tổ chức một hội nghị quốc tế về Syria, đồng khẳng định sự ủng hộ của Nga đối với kế hoạch hòa bình cho Syria của Đặc phái viên chung Liên Hợp Quốc-Liên đoàn Arab Kofi Annan.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết, Nga không phản đối sự ra đi của Tổng thống Bashar al-Assad nếu điều này được người dân Syria đồng ý, đồng thời tái khẳng định lập trường về vấn đề Syria.

“Đây là một cuộc khủng hoảng đã đến mức rất nguy hiểm. Lập trường của chúng tôi đến nay vẫn không thay đổi, chúng tôi sẽ không chấp nhận việc sử dụng vũ lực tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bởi điều đó chỉ gây ra thảm họa tồi tệ hơn cho toàn khu vực Trung Đông. Chúng ta đã quá hiểu hậu quả của cuộc chiến tại Iraq hay Libya”- ông Lavrov nói.

Trong lúc quốc tế tiếp tục tranh cãi về các giải pháp đối với Syria thì tình trạng bạo lực tại nước này vẫn đang gia tăng. Các cuộc giao tranh tại thủ đô Damascus và các vùng lân cận diễn ra trong ngày 10/6 đã khiến hơn 50 người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là dân thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.