Phe phái tại Ai Cập đòi điều tra vụ đụng độ ngày 9/10

Ứng cử viên Tổng thống Ai Cập Amr Moussa còn đề xuất thành lập ủy ban tìm sự thật nhằm tránh các vụ việc tương tự có thể xảy ra

Các phe phái chính trị của Ai Cập ngày 10/10 tổ chức một cuộc họp khẩn cấp bàn về vụ đụng độ đêm 9/10 vừa qua giữa người biểu tình Thiên Chúa giáo và lực lượng an ninh gây thương vong cho hàng trăm người.

Tại cuộc họp, đại diện các phe phái kêu gọi khẩn trương tiến hành điều tra vụ việc nhằm ổn định tình hình đất nước.

Phát biểu với báo giới sau hội nghị, ứng cử viên Tổng thống Ai Cập, cựu Tổng thư ký Liên đoàn Arab Amr Moussa đưa ra đề xuất, cần thành lập một ủy ban tìm ra sự thật nhằm ngăn chặn các vụ việc tương tự tái diễn.     

Trước đó vào đêm 9/10, đã xảy ra các vụ đụng độ giữa người biểu tình Thiên Chúa giáo và lực lượng an ninh, khiến 25 người chết và gần 200 người bị thương.

Ông Amr Moussa đề nghị cần điều tra rõ nguyên nhân vụ đụng độ (Ảnh: Getty )

Theo các nhân chứng, ban đầu các cuộc biểu tình diễn ra hòa bình khi có khoảng 1.000 người theo đạo Thiên Chúa giáo tuần hành từ quận Chobra tới trước trụ sở Đài Truyền hình quốc gia ở quận Maspero để phản đối vụ một nhà thờ của họ ở tỉnh Assouan bị đốt cháy hôm 30/9.

Tuy nhiên, sau đó, một số người biểu tình quá khích đã đốt phá 2 xe ô tô và một xe môtô của cảnh sát, đồng thời ném đá vào lực lượng chống bạo động và nhân viên quân cảnh canh gác tòa nhà. Hành động này của người biểu tình buộc cảnh sát phải sử dụng các biện pháp mạnh để ngăn chặn bạo lực.

Thủ tướng Ai Cập Essam Charaf đã kêu gọi tất cả các tín đồ Thiên Chúa giáo và Hồi giáo ở trong nước không cuốn theo các vụ bạo loạn.

Thủ tướng Charaf khẳng định, đây có thể là âm mưu gây bất ổn cho Ai Cập, vì vậy người dân phải cùng nhau đoàn kết. Ngoài ra, ông Charaf cũng yêu cầu lực lượng quân đội kiềm chế tối đa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.