Phiên họp Đại hội đồng LHQ khóa 66

Sự hợp tác mạnh mẽ và xây dựng sự đồng thuận sẽ có ý nghĩa quyết định để hoàn thành công việc của Đại hội đồng LHQ  

Khóa họp Đại hội đồng LHQ năm nay diễn ra vào một thời điểm được gọi là “tình hình then chốt trong lịch sử của các nước”. Đây là khẳng định của Đại sứ Qatar Nassir Abdulaziz Al-Nassetiees khi ông tuyên bố khai mạc phiên họp toàn thể Đại hội đồng LHQ khóa thứ 66, tại thành phố New York (Mỹ) vào chiều 13/9 (giờ địa phương).

Đại sứ Al-Nassetiees, người giữ cương vị Chủ tịch cơ quan gồm 193 nước thành viên này trong vòng một năm nói rằng rất nhiều thách thức đặt ra trước mắt. Đại sứ Al-Nassetiees nêu rõ: “Chúng ta tụ họp tại đây vào một thời điểm then chốt trong lịch sử của các nước. Người dân trên toàn cầu đang đặt câu hỏi về những gì họ xứng đáng được hưởng và đang tích cực tìm kiếm sự thay đổi”.

Đại sứ Al-Nassetiees cho rằng, sự hợp tác mạnh mẽ và xây dựng sự đồng thuận sẽ có ý nghĩa quyết định để hoàn thành công việc của Đại hội đồng LHQ khóa 66./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên