Phiên họp Quốc hội thường kỳ của Nhật Bản
Các cuộc thảo luận căng thẳng sẽ diễn ra tại kỳ họp lần này do tính chất quan trọng của vụ bê bối quỹ chính trị mới đây liên quan đến đảng cầm quyền Dân chủ (DPJ) và cuộc bầu cử Thượng viện sắp tới.
Sáng 18/1, Phiên họp Quốc hội thường kỳ Nhật Bản khai mạc tại thủ đô Tokyo. Trong phiên khai mạc, Phó Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đồng thời là Bộ trưởng Tài chính có bài phát biểu về các vấn đề tài chính của đất nước. Ông Naoto Kan giải thích về ngân sách bổ sung lần 2 cho năm tài khóa 2009 bao gồm các khoản chi cho biện pháp cứu trợ kinh tế cả gói. Nhà lãnh đạo các đảng đối lập sẽ chất vấn Chính phủ tại phiên toàn thể của Hạ viện vào ngày mai 19/1 và tại Thượng viện vào ngày 20/1.
Liên minh cầm quyền Nhật Bản muốn ngân sách bổ sung năm 2009 được thông qua sớm nhất. Sau đó họ sẽ tập trung vào việc thông qua ngân sách năm tài khóa 2010 trước ngày 1/4, khi năm tài khóa mới bắt đầu. Chính phủ Nhật Bản hy vọng rằng, việc sớm thông qua các dự toán ngân sách sẽ giúp cải thiện tình hình kinh tế suy thoái của Nhật Bản.
Tuy nhiên, các đảng đối lập Nhật Bản có kế hoạch chỉ trích liên minh cầm quyền về khả năng yếu kém trong đối phó với kinh tế suy thoái và giải quyết bê bối quỹ chính trị liên quan đến thủ tướng Yukio Hatoyama và Tổng thư ký DPJ Ichiro Ozawa.
Ngày 17/1, nhà lãnh đạo của Đảng Tự do Dân chủ đối lập lớn nhất (LDP), ông Sadakaza Tanigaki bày tỏ lo ngại rằng, dự luật ngân sách và các dự luật khác khó có thể đáp ứng được sự mong đợi của người dân khi thảo luận các vấn đề quan trọng tại quốc hội. Đảng của ông sẽ yêu cầu ông Ozawa và những người khác liên quan đến vụ bê bối quỹ chính trị phải làm rõ vấn đề này. Các lãnh đạo đảng đối lập khác cũng nhất trí quan điểm cho rằng, vụ bê bối cần được thảo luận công khai.
Trong khi đó, Chủ tịch các vấn đề Quốc hội của liên minh 3 đảng cầm quyền đã nhất trí rằng, Chính phủ sẽ không chấp nhận lời kêu gọi của phe đối lập yếu cầu ông Ozawa và những người liên quan khác phải làm rõ vụ việc tại quốc hội. Chủ tịch Ủy ban các vấn đề Quốc hội của DPJ, ông Kenji Yamaoka cho biết, vụ bê bối quỹ chính trị liên quan đến ông Ozawa vẫn đang trong giai đoạn điều tra và Quốc hội không được can thiệp./.