Philippines cảnh báo thủ đoạn mới của mạng lưới buôn người

VOV.VN - Ủy ban người Philippines ở nước ngoài (CFO) đã cảnh báo người dân về thủ đoạn mới của mạng lưới buôn người, trong đó những kẻ buôn người tuyển dụng lao động, nhưng cuối cùng lại ép buộc họ phục vụ trong các lực lượng vũ trang nước ngoài tại những khu vực xung đột.

Trong một thông cáo báo chí, Ủy ban người Philippines ở nước ngoài cho biết cảnh báo này được đưa ra cùng với Hội đồng Liên ngành chống buôn người (IACAT), xuất phát từ một trường hợp đã được xác minh liên quan đến các nạn nhân được hứa hẹn việc làm, nhưng bị ép buộc phục vụ trong lực lượng vũ trang nước ngoài.

Theo đó, nạn nhân ban đầu được tuyển dụng để làm việc nhưng không rõ địa chủ cụ thể tại nước ngoài. Hợp đồng lao động cũng bị làm lại. Hội đồng Liên ngành chống buôn người đang tiến hành một cuộc điều tra chính thức về trường hợp này.

Ủy ban Người Philippines ở nước ngoài đang tăng cường các nỗ lực vận động để nâng cao nhận thức cho người dân đang có kế hoạch tìm việc ở nước ngoài, đặc biệt là về rủi ro tuyển dụng bất hợp pháp và tình trạng không có giấy tờ hợp lệ ở các khu vực đang đối mặt với bất ổn địa chính trị. Cơ quan này nhấn mạnh rằng, các lời mời làm việc ở nước ngoài mà không có hợp đồng được xác minh từ Bộ Lao động nên được coi là rủi ro cao, đồng thời kêu gọi người dân hết sức thận trọng khi giao dịch với các nhà tuyển dụng.

Sự xuất hiện của các thủ đoạn như vậy cho thấy sự thay đổi đáng lo ngại trong phương thức buôn người, đòi hỏi nâng cao cảnh giác và tăng cường phối hợp liên ngành. Ủy ban này cũng dẫn lại cảnh báo trước đó về việc gia tăng tuyển mộ người Philippines để đưa tới các khu vực xung đột ở nước ngoài, đồng thời kêu gọi báo cáo ngay các trường hợp nghi ngờ buôn người qua đường dây nóng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mỹ tấn công tàu nghi buôn lậu ma túy ở Thái Bình Dương, 2 người thiệt mạng
Mỹ tấn công tàu nghi buôn lậu ma túy ở Thái Bình Dương, 2 người thiệt mạng

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào một tàu bị nghi tham gia hoạt động buôn lậu ma túy ở khu vực Đông Thái Bình Dương, khiến 2 người thiệt mạng, theo thông báo của Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM).

Mỹ tấn công tàu nghi buôn lậu ma túy ở Thái Bình Dương, 2 người thiệt mạng

Mỹ tấn công tàu nghi buôn lậu ma túy ở Thái Bình Dương, 2 người thiệt mạng

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào một tàu bị nghi tham gia hoạt động buôn lậu ma túy ở khu vực Đông Thái Bình Dương, khiến 2 người thiệt mạng, theo thông báo của Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM).

Hy Lạp mạnh tay trấn áp nạn buôn người, mở cửa đón lao động hợp pháp
Hy Lạp mạnh tay trấn áp nạn buôn người, mở cửa đón lao động hợp pháp

VOV.VN - Bộ Di trú Hy Lạp vừa cho biết đã trình lên quốc hội một dự luật mới nhằm tăng hình phạt đối với tội buôn người di cư, bao gồm cả án tù chung thân để đối phó với tình trạng di cư trái phép ở quốc gia Đông Nam Âu này.

Hy Lạp mạnh tay trấn áp nạn buôn người, mở cửa đón lao động hợp pháp

Hy Lạp mạnh tay trấn áp nạn buôn người, mở cửa đón lao động hợp pháp

VOV.VN - Bộ Di trú Hy Lạp vừa cho biết đã trình lên quốc hội một dự luật mới nhằm tăng hình phạt đối với tội buôn người di cư, bao gồm cả án tù chung thân để đối phó với tình trạng di cư trái phép ở quốc gia Đông Nam Âu này.

Philippines và Campuchia tăng cường hợp tác chống lừa đảo và buôn người
Philippines và Campuchia tăng cường hợp tác chống lừa đảo và buôn người

VOV.VN - Philippines và Campuchia nhất trí tăng cường hợp tác trong việc ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có các trung tâm lừa đảo trực tuyến và buôn người, bao gồm nhiều công dân Philippines.

Philippines và Campuchia tăng cường hợp tác chống lừa đảo và buôn người

Philippines và Campuchia tăng cường hợp tác chống lừa đảo và buôn người

VOV.VN - Philippines và Campuchia nhất trí tăng cường hợp tác trong việc ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có các trung tâm lừa đảo trực tuyến và buôn người, bao gồm nhiều công dân Philippines.