Philippines chịu thiệt hại nặng nề do bão Conson
Bão Conson khi quét qua Philippines đã làm hàng chục người thiệt mạng và mất tích
>> Bão Conson đi vào biển Đông
Tối 13/7, cơn bão nhiệt đới có tên quốc tế là Conson, còn được biết đến theo tiếng địa phương là Basyang đã quét qua đảo Luzon, hòn đảo lớn nhất của Philippines, buộc cơ quan cung ứng điện nước này phải cắt điện trên diện rộng. Khi quét qua đảo Luzon, bão Conson ở cấp 1, trong thang báo bão gồm 5 cấp, với sức gió 90km/h và giật 120km/h.
Bão Conson là cơn bão mạnh đầu tiên của mùa bão Tây Thái Bình Dương năm 2010, đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc, với vận tốc 22km/h. Theo các chuyên gia khí tượng, cường độ bão đã suy giảm đôi chút khi đi qua Philippines, nhưng được cho là sẽ mạnh trở lại, khi nó tiến vào biển Đông vào cuối ngày hôm nay.
Gió mạnh đã khiến nhiều cây cối ở thủ đô Manila và vùng lân cận bị đổ. Nhiều văn phòng đã mở cửa trở lại trong sáng nay, nhưng các trường học, một số công sở và toà án vẫn đóng cửa. Cuối ngày hôm qua, nhiều khu vực của thành phố Manila và các tỉnh lân cận chìm trong bóng tối, do cơ quan cung ứng điện quốc gia Philippines buộc phải cắt điện để đề phòng sự cố và đến sáng nay điện vẫn chưa được khôi phục. Bộ trưởng Năng lượng Philippines, ông Jose Rene Almendras cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi lúc này là khôi phục lại điện sớm nhất có thể”
Giới chức Philippines thông báo, bão Conson đã làm 20 người chết; 19 ngư dân mất tích, do lật thuyền ở vùng biển gần đảo Catanduanes, miền Trung nước này; hơn 400 người tại các tỉnh Camarines Norte, Bulacan và Aurora đã được sơ tán vì lụt lội. Hơn 100 chuyến bay nội địa và quốc tế đến và đi từ sân bay quốc tế chính ở thủ đô Manila đã bị hoãn hoặc phải chuyển hướng. Hơn 4.000 hành khách cũng đã bị mắc kẹt do dịch vụ phà giữa đảo Luzon và vùng Bicol bị đình chỉ hoạt động.
Năm 2009, cơn bão quốc tế Ketsana, theo tiếng địa phương là Ondoy đã gây ra lượng mưa kỷ lục và nhấn chìm 80% thủ đô Manila và các vùng phụ cận; làm 277 người chết; khiến hàng chục nghìn người phải đi sơ tán và gây thiệt hại về mùa màng, cơ sở hạ tầng và tài sản lên đến 100 triệu USD./.