Philippines: Chống tham nhũng bằng Internet

Tổng thống Philippines Benigno Aquino vừa mở một trang web chống tham nhũng của Chính phủ với hy vọng đẩy lùi được vấn nạn đang lan tràn tại nước này.

Phủ Tổng thống đã kêu gọi cư dân mạng truy cập trang của Tổng thống Aquino tố giác hành vi tham nhũng, đề xuất kiến nghị về nâng cao độ minh bạch của Chính phủ.

Vào tháng trước, Bộ Tài chính của Philippines cũng đã mở một trang web tương tác với cộng đồng mạng Philippines, kêu gọi sự hợp tác trong việc gửi thư tố cáo các hành vi buôn lậu, trốn thuế. Thống kê mới nhất cho thấy, trung bình mỗi tuần trang web này nhận được khoảng 800 thư, tin nhắn tố cáo trốn thuế, gian lận.

Khi lên nắm quyền hồi cuối tháng 6, tân Tổng thống Aquino cam kết sẽ triệt phá nạn tham nhũng đang phá hủy đất nước. Ông cho rằng, Internet sẽ là công cụ hữu hiệu để người dân và chính quyền chống tham nhũng. Theo ước tính của ông Aquino, ngân sách của Philippines sẽ có thêm khoảng 6 tỷ USD nếu nước này ngăn chặn thành công nạn tham nhũng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên