Philippines chuẩn bị đối phó với siêu bão Hagupit

VOV.VN - Dự kiến đến sáng 6/12, siêu bão này cách Philippines 230 km; đến sáng 7/12 siêu bão đổ vào đất liền và đến ngày 9/12 mới ra khỏi Philippines.

Tính đến sáng 5/12, siêu bão Hagupit cách bờ biển Đông Nam Philippines khoảng 485 km, sức gió lên đến 215 km/giờ và giật 250 km/giờ, di chuyển chậm khoảng 17 km mỗi giờ.

Trước cơn bão mạnh như Hagupit, tất cả tàu thuyền ở Philippines được lệnh không rời bến, nhiều chuyến bay bị hủy, hàng chục ngàn người tiếp tục được sơ tán trước khi siêu bão Hagupit dự kiến đổ vào nước này từ ngày 7/12. 

Người dân đứng chờ mua đồ ăn bên ngoài một cửa hàng ở Philippines trước khi bão đến (ảnh: AFP)

Ngày 4/12, Tổng thống Philippines Aquino đã chủ trì một cuộc họp khẩn cấp các cơ quan phản ứng thiên tai của nước này để chỉ đạo công tác phòng chống bão Hagupit.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino phát biểu: "Cơn bão Hagupit là một thử thách đối với chúng ta, nhưng chúng ta đã từng vượt qua cơn bão còn tồi tệ hơn thế, đó là bão Haiyan. Công việc của chúng ta là cần giúp người dân bình tĩnh, để giảm thiểu tối đa  những thiệt hại từ các cơn bão”.

Ông Aquino cho biết, chính phủ Philippines tuyên bố sẽ xem xét công bố tình trạng thảm họa quốc gia để bình ổn giá cả, không gây sốt giá trong bão lũ. Chính phủ Philippines yêu cầu Bộ Thương mại đưa nhiều hàng hóa đến các tỉnh có nguy cơ xảy ra thiếu hụt hàng hóa khi người dân đổ xô mua sắm dự trữ đồng thời cho sơ tán những người dân khỏi khu vực có thể bị bão tấn công .

Theo các chuyên gia khí tượng, cơn bão Hagupit có tốc độ gió lên đến 250 km mỗi giờ dự kiến sẽ đổ bộ vào tỉnh Đông Samar và thành phố Tacloban, nơi năm ngoái, hàng nghìn người đã thiệt mạng bởi cơn bão Haiyan.

Theo các chuyên gia khí tượng, bão Hagupit có đường đi gần giống siêu bão Haiyan hồi năm ngoái. Ông Raymund Liboro –chuyên gia Cơ quan Dự báo thời tiết Philippines nói: “Cơn bão này có đường đi rất giống cơn bão mạnh Haiyan năm ngoái mặc dù không mạnh bằng. Tại những khu vực như miền Bắc và miền Đông Samar xác suất cơn bão đổ bộ vào là cao và chúng tôi đã yêu cầu các địa phương phải chuẩn bị để đối phó với cơn bão”.

Rút kinh nghiệm từ cơn bão Haiyan tàn phá nặng nề nhiều khu vực của Philippines năm ngoái, người dân tại ở các khu vực miền Trung nước này đã sớm bắt đầu công tác di dời đến nơi an toàn trước khi cơn bão Hagupit quét qua. Các nhu yếu phẩm như: thức ăn, nhiên liệu... cũng được mọi người chuẩn bị đầy đủ.

Theo chỉ thị của chính phủ, hiện đã có ít nhất 10.000 người được sơ tán ở đảo Dinagat và tỉnh Leyte. Hãng hàng không Cebu Air và Tigerair Philippines hủy tất cả chuyến bay đến Visayas và Mindanao. Theo Văn phòng phòng thủ dân sự Philippines, hiện có khoảng 8.000 người đang tạm trú ở 21 trung tâm sơ tán tại Dinagat.

Tại thành phố Tacloban, ven biển ở tỉnh Leyte - nơi siêu bão Haiyan năm ngoái đã làm hàng ngàn người chết và mất tích, người dân đã thu dọn đồ đạc và sơ tán đến một sân vận động của thành phố hoặc những nơi khác an toàn hơn để tránh bão. Nhiều trường học tại các khu vực dự báo bão Hagupit quét qua cũng đã thông báo đóng cửa. 

Dự kiến đến sáng 6/12, siêu bão này cách Philippines 230 km; đến sáng 7/12 siêu bão đổ vào đất liền và đến ngày 9/12 mới ra khỏi Philippines, tiến vào Biển Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines sắp hứng chịu siêu bão mới
Philippines sắp hứng chịu siêu bão mới

VOV.VN - Dự kiến, cơn bão này sẽ tăng cường thành bão cấp 5 trước khi đổ bộ vào tỉnh Đông Samar, miền trung Philippines vào 6/12.

Philippines sắp hứng chịu siêu bão mới

Philippines sắp hứng chịu siêu bão mới

VOV.VN - Dự kiến, cơn bão này sẽ tăng cường thành bão cấp 5 trước khi đổ bộ vào tỉnh Đông Samar, miền trung Philippines vào 6/12.

Hàng ngàn người Philippines mắc kẹt tại bến cảng vì siêu bão Hagupit
Hàng ngàn người Philippines mắc kẹt tại bến cảng vì siêu bão Hagupit

VOV.VN - Hơn 2.000 hành khách đang bị mắc kẹt tại các bến cảng ở Manila, miền trung Philippines và đảo Mindanao ở phía Nam nước này.

Hàng ngàn người Philippines mắc kẹt tại bến cảng vì siêu bão Hagupit

Hàng ngàn người Philippines mắc kẹt tại bến cảng vì siêu bão Hagupit

VOV.VN - Hơn 2.000 hành khách đang bị mắc kẹt tại các bến cảng ở Manila, miền trung Philippines và đảo Mindanao ở phía Nam nước này.

Philippines chuẩn bị đối phó với siêu bão có sức gió 300 km/h
Philippines chuẩn bị đối phó với siêu bão có sức gió 300 km/h

VOV.VN - Bản tin thời sự sáng nay (5/12) có các nội dung đáng chú ý sau:

Philippines chuẩn bị đối phó với siêu bão có sức gió 300 km/h

Philippines chuẩn bị đối phó với siêu bão có sức gió 300 km/h

VOV.VN - Bản tin thời sự sáng nay (5/12) có các nội dung đáng chú ý sau:

Philippines gồng mình đối phó siêu bão Hagupit
Philippines gồng mình đối phó siêu bão Hagupit

VOV.VN - Theo dự báo, bão Hagupit sẽ tiếp tục mạnh lên trở thành cơn bão số 5 với sức gió mạnh nhất đạt 300km/giờ.

Philippines gồng mình đối phó siêu bão Hagupit

Philippines gồng mình đối phó siêu bão Hagupit

VOV.VN - Theo dự báo, bão Hagupit sẽ tiếp tục mạnh lên trở thành cơn bão số 5 với sức gió mạnh nhất đạt 300km/giờ.