Philippines ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất trong vòng 6 tháng qua

VOV.VN - Hôm qua (5/3), Philippines ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất trong vòng 6 tháng qua.

Bộ Y tế Philippines ngày 5/3 cho biết, trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận 3.045 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc của Philippines lên 587.074 ca. Đây là số ca mắc Covid-19 hàng ngày cao nhất trong vòng 6 tháng qua tại Philippines. Nước này cũng ghi nhận 12.423 người tử vong vì dịch bệnh này. Hiện nay, Philippines còn 40.074 ca chưa khỏi bệnh, trong đó hơn 96% được phân loại mắc bệnh nhẹ, trung bình và không có triệu chứng.

Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Philippines Francisco Duque III đã công bố có thêm 83 trường hợp nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2, trong đó có 52 biến thể từ Nam Phi và 31 biến thể từ Vương quốc Anh, nâng tổng số ca mắc biến thể mới ở nước này lên thành 176 trường hợp.

Với số các ca mắc Covid-19 hàng ngày cao như hiện nay, chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm của Philippines, tiến sĩ Benjamin cho biết, các quan chức y tế không được tự mãn trong việc đối phó với đại dịch, đặc biệt là khi chương trình tiêm chủng quốc gia bắt đầu từ tuần này. Ông cũng cảnh báo số ca mắc Covid-19 ngày càng gia tăng trong nước có thể làm chao đảo hệ thống chăm sóc sức khỏe của đất nước nếu những trường hợp này không được sớm giải quyết.

Tiến sĩ Benjamin kêu gọi người dân đi tiêm chủng, không phân biệt nhãn hiệu, đặc biệt là cán bộ y tế và những người làm công tác tiên phong nằm trong danh sách ưu tiên của chương trình tiêm chủng quốc gia.

Chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 của Philippines đã bắt đầu từ đầu tháng 3 với mục tiêu tiêm chủng cho 70 triệu dân để đạt miễn dịch cộng đồng. Chính phủ nước này đang nỗ lực trong cuộc chạy đua tìm kiếm vaccine và dự kiến cả nước sẽ có khoảng 160 triệu liều vaccine Covid-19 vào cuối năm 2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines nhận 487.200 liều vaccine Covid -19 AstraZeneca đầu tiên
Philippines nhận 487.200 liều vaccine Covid -19 AstraZeneca đầu tiên

VOV.VN - Những liều vaccine Covid-19 đầu tiên của AstraZeneca đã đến Manila tối 4/3 trong bối cảnh Philippines đã bước vào chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Philippines nhận 487.200 liều vaccine Covid -19 AstraZeneca đầu tiên

Philippines nhận 487.200 liều vaccine Covid -19 AstraZeneca đầu tiên

VOV.VN - Những liều vaccine Covid-19 đầu tiên của AstraZeneca đã đến Manila tối 4/3 trong bối cảnh Philippines đã bước vào chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Philippines bắt đầu tiêm chủng sau khi nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên từ Trung Quốc
Philippines bắt đầu tiêm chủng sau khi nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên từ Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 1/3, Philippines bắt đầu chiến dịch tiêm chủng sau khi nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên từ Trung Quốc.

Philippines bắt đầu tiêm chủng sau khi nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên từ Trung Quốc

Philippines bắt đầu tiêm chủng sau khi nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên từ Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 1/3, Philippines bắt đầu chiến dịch tiêm chủng sau khi nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên từ Trung Quốc.

Philippines sẵn sàng cho chương trình tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19
Philippines sẵn sàng cho chương trình tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19

VOV.VN - Mặc dù chậm trễ trong việc mua vaccine Covid-19, nhưng hôm nay (24/2), Philippines tuyên bố sẵn sàng bắt đầu chương trình tiêm chủng đại trà.

Philippines sẵn sàng cho chương trình tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19

Philippines sẵn sàng cho chương trình tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19

VOV.VN - Mặc dù chậm trễ trong việc mua vaccine Covid-19, nhưng hôm nay (24/2), Philippines tuyên bố sẵn sàng bắt đầu chương trình tiêm chủng đại trà.