Philippines kêu gọi ASEAN và Trung Quốc hoàn thành COC thực chất, hiệu quả

VOV.VN - Philippines kêu gọi Trung Quốc cam kết hợp tác, hướng tới "việc hoàn thành một Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) thực chất và hiệu quả", một mục tiêu mà ASEAN và Trung Quốc đã cùng thực hiện trong nhiều thập kỷ.

Phát biểu tại Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN-Trung Quốc diễn ra theo hình thức trực tuyến, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 22/11 đã nêu vấn đề Biển Đông và kêu gọi  ASEAN-Trung Quốc sớm hoàn thành Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC).

Theo thông cáo từ điện Malacanang, Tổng thống Duterte đã bày tỏ sự tức giận với hành vi của tàu hải cảnh Trung Quốc chặn đường tiếp tế và bắn vòi rồng vào tàu Philippines tại bãi Cỏ Mây trên Biển Đông ngày 16/11 vừa qua.

Tổng thống Philippines nhấn mạnh, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 và phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 đã vô hiệu hóa yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông, cung cấp sự rõ ràng về mặt pháp lý cho một giải pháp công bằng với các bên tranh chấp.

Philippines kêu gọi Trung Quốc cam kết hợp tác, hướng tới "việc hoàn thành một Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) thực chất và hiệu quả", một mục tiêu mà ASEAN và Trung Quốc đã cùng thực hiện trong nhiều thập kỷ.

Nhà lãnh đạo Philippines cho rằng, vấn đề Biển Đông là một "thách thức chiến lược" không thể giải quyết bằng vũ lực, kêu gọi các bên liên quan tự kiềm chế, tránh leo thang căng thẳng và hướng tới giải quyết hòa bình các tranh chấp, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Philippines tuần trước đã phản đối hành vi ngăn chặn và tấn công bằng vòi rồng của Trung Quốc vào hai tàu tiếp tế dân sự của Philippines. Không ai bị thương trong vụ việc nhưng các tàu của Philippines đã phải rút lui và không thể thực hiện nhiệm vụ tiếp tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia kêu gọi ASEAN và Trung Quốc xây dựng quan hệ đối tác cùng có lợi
Indonesia kêu gọi ASEAN và Trung Quốc xây dựng quan hệ đối tác cùng có lợi

VOV.VN - Tổng thống Indonesia cho rằng, mối quan hệ bền chặt tồn tại giữa ASEAN và Trung Quốc đòi hỏi những nỗ lực hết mình của hai bên. Một trong số đó là nỗ lực xây dựng lòng tin dựa trên việc tôn trọng luật pháp quốc tế

Indonesia kêu gọi ASEAN và Trung Quốc xây dựng quan hệ đối tác cùng có lợi

Indonesia kêu gọi ASEAN và Trung Quốc xây dựng quan hệ đối tác cùng có lợi

VOV.VN - Tổng thống Indonesia cho rằng, mối quan hệ bền chặt tồn tại giữa ASEAN và Trung Quốc đòi hỏi những nỗ lực hết mình của hai bên. Một trong số đó là nỗ lực xây dựng lòng tin dựa trên việc tôn trọng luật pháp quốc tế

EU lên tiếng vụ tàu hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu Philippines ở Biển Đông
EU lên tiếng vụ tàu hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu Philippines ở Biển Đông

VOV.VN - EU bày tỏ “phản đối mạnh mẽ” đối với các hành động đơn phương gây nguy hiểm cho hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông, sau khi tàu hải cảnh Trung Quốc “ngăn chặn và phun vòi rồng” vào tàu tiếp tế Philippines ở Biển Đông.

EU lên tiếng vụ tàu hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu Philippines ở Biển Đông

EU lên tiếng vụ tàu hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu Philippines ở Biển Đông

VOV.VN - EU bày tỏ “phản đối mạnh mẽ” đối với các hành động đơn phương gây nguy hiểm cho hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông, sau khi tàu hải cảnh Trung Quốc “ngăn chặn và phun vòi rồng” vào tàu tiếp tế Philippines ở Biển Đông.

ASEAN-Trung Quốc hướng tới tầm cao mới trong quan hệ sau 3 thập kỷ
ASEAN-Trung Quốc hướng tới tầm cao mới trong quan hệ sau 3 thập kỷ

VOV.VN - Kể từ khi thiết lập quan hệ đối thoại năm 1991, quan hệ ASEAN-Trung Quốc ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất trên mọi lĩnh vực; đem lại những lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Trong bối cảnh mới, hai bên khẳng định tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị truyền thống lên tầm cao mới.

ASEAN-Trung Quốc hướng tới tầm cao mới trong quan hệ sau 3 thập kỷ

ASEAN-Trung Quốc hướng tới tầm cao mới trong quan hệ sau 3 thập kỷ

VOV.VN - Kể từ khi thiết lập quan hệ đối thoại năm 1991, quan hệ ASEAN-Trung Quốc ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất trên mọi lĩnh vực; đem lại những lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Trong bối cảnh mới, hai bên khẳng định tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị truyền thống lên tầm cao mới.