Philippines loại bỏ "địa cầu lưỡi bò" của Trung Quốc

Các cửa hiệu văn hóa phẩm ở Philippines đồng loạt bỏ sản phẩm quả địa cầu do Trung Quốc sản xuất in thông tin sai lệch.

Chính quyền Philippines đã yêu cầu tất cả các nhà sách trên toàn quốc ngừng bán các quả địa cầu do Trung Quốc sản xuất vì có in hình "bản đồ đường lưỡi bò" của Bắc Kinh, trong đó tuyên bố chủ quyền hầu hết toàn bộ Biển Đông.


(Nguồn: SCMP)

Các cửa hiệu văn hóa phẩm ở Philippines đã đồng ý bỏ sản phẩm này ra khỏi các gian hàng của mình sau khi chính phủ thông báo rằng địa cầu do Trung Quốc sản xuất in các thông tin sai lệch.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng của Hongkong ngày 13/2 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez nhấn mạnh bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc vi phạm luật biển quốc tế.

Trước đó, cùng với Việt Nam, Philippines đã từ chối đóng dấu thị thực trên hộ chiếu của công dân Trung Quốc vì trong đó có in bản đồ đường lưỡi bò của Bắc Kinh.

Thay vào đó, Philippines và Việt Nam cấp thị thực rời cho du khách Trung Quốc./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Đường lưỡi bò chỉ là cái cùm lớn đeo vào cổ Trung Quốc"
"Đường lưỡi bò chỉ là cái cùm lớn đeo vào cổ Trung Quốc"

Giáo sư Kishore Mahbubani (Singapore): Bắc Kinh sẽ gặp khó khăn trong việc biện hộ cho yêu sách của mình theo luật quốc tế.  

"Đường lưỡi bò chỉ là cái cùm lớn đeo vào cổ Trung Quốc"

"Đường lưỡi bò chỉ là cái cùm lớn đeo vào cổ Trung Quốc"

Giáo sư Kishore Mahbubani (Singapore): Bắc Kinh sẽ gặp khó khăn trong việc biện hộ cho yêu sách của mình theo luật quốc tế.  

Mỹ lên tiếng về hộ chiếu in "đường lưỡi bò" của Trung Quốc
Mỹ lên tiếng về hộ chiếu in "đường lưỡi bò" của Trung Quốc

(VOV) -Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, hình ảnh trên hộ chiếu không thay đổi quan điểm của Mỹ về việc giải quyết vấn đề Biển Đông.

Mỹ lên tiếng về hộ chiếu in "đường lưỡi bò" của Trung Quốc

Mỹ lên tiếng về hộ chiếu in "đường lưỡi bò" của Trung Quốc

(VOV) -Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, hình ảnh trên hộ chiếu không thay đổi quan điểm của Mỹ về việc giải quyết vấn đề Biển Đông.

Học giả Trung Quốc: “Đường Lưỡi bò” sẽ tự biến mất!
Học giả Trung Quốc: “Đường Lưỡi bò” sẽ tự biến mất!

Học giả Lý Lệnh Hoa: “Trong dòng thác kinh tế toàn cầu nhất thể hóa hiện nay, việc kiên trì cái gọi là “Đường biên giới 9 đoạn” là lỗi thời và không cần thiết”.

Học giả Trung Quốc: “Đường Lưỡi bò” sẽ tự biến mất!

Học giả Trung Quốc: “Đường Lưỡi bò” sẽ tự biến mất!

Học giả Lý Lệnh Hoa: “Trong dòng thác kinh tế toàn cầu nhất thể hóa hiện nay, việc kiên trì cái gọi là “Đường biên giới 9 đoạn” là lỗi thời và không cần thiết”.

Mỹ lo ngại trước hộ chiếu “đường lưỡi bò” của Trung Quốc
Mỹ lo ngại trước hộ chiếu “đường lưỡi bò” của Trung Quốc

(VOV) - Phát ngôn viên nước này cho biết Mỹ sẽ bày tỏ quan điểm với Trung Quốc.

Mỹ lo ngại trước hộ chiếu “đường lưỡi bò” của Trung Quốc

Mỹ lo ngại trước hộ chiếu “đường lưỡi bò” của Trung Quốc

(VOV) - Phát ngôn viên nước này cho biết Mỹ sẽ bày tỏ quan điểm với Trung Quốc.

Các chuyên gia quốc tế nói về "đường lưỡi bò"
Các chuyên gia quốc tế nói về "đường lưỡi bò"

Các học giả cho rằng, Trung Quốc không có cơ sở để tuyên bố đường lưỡi bò và các nước trên thế giới không thể chấp nhận tuyên bố đó.

Các chuyên gia quốc tế nói về "đường lưỡi bò"

Các chuyên gia quốc tế nói về "đường lưỡi bò"

Các học giả cho rằng, Trung Quốc không có cơ sở để tuyên bố đường lưỡi bò và các nước trên thế giới không thể chấp nhận tuyên bố đó.

Học giả Trung Quốc phân tích sự đuối lý của “Đường lưỡi bò”
Học giả Trung Quốc phân tích sự đuối lý của “Đường lưỡi bò”

9 lô dầu khí mà Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc thông báo mời thầu nằm ở phía Đông "đường 9 đoạn", tuy nhiên nó lại nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển.

Học giả Trung Quốc phân tích sự đuối lý của “Đường lưỡi bò”

Học giả Trung Quốc phân tích sự đuối lý của “Đường lưỡi bò”

9 lô dầu khí mà Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc thông báo mời thầu nằm ở phía Đông "đường 9 đoạn", tuy nhiên nó lại nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển.