Philippines nỗ lực đạt chỉ tiêu top 3 tại SEA GAMES 31

VOV.VN - Philippines hiện đang đứng vị trí thứ 3 trong bảng tổng sắp huy chương sau Thái Lan và Việt Nam.

Sau 4 ngày thi đấu, tính đến ngày 17/4, đoàn thể thao Philippines hiện nằm trong top 3 và đang nỗ lực để duy trì phong độ tại SEA GAMES 31 tại Việt Nam.

Trong một phát biểu ngày 17/5, Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines (POC), Abraham "Bambol" Tolentino hài lòng với màn trình diễn của các vận động viên Philippines cho đến nay tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam khi tiếp tục giữ vị trí top 3 trong bảng tổng sắp huy chương.  

Phụ trách đội tuyển Philippines, ông Fernandez cho biết, đi qua nửa chặng đường của Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á, Philippines đã mang về tổng cộng 108 huy chương, trong đó có 30 huy chương vàng, 34 huy chương bạc và 44 huy chương đồng.

Quốc gia này đang đứng vị trí thứ 3 trong bảng tổng sắp huy chương sau Thái Lan và Việt Nam.

Ông Fernandez cho biết thêm, Ủy ban Thể thao Philippines đang đánh giá kĩ lưỡng thành tích của các vận động viên trong sự kiện thể thao diễn ra 2 năm/lần này để tìm ra môn thể thao nào sẽ cần dành nhiều sự quan tâm trong những năm tới.

Đội tuyển Philippines vẫn đang mong chờ huy chương từ các môn thể thao như điền kinh, bắn cung, quyền anh, bóng rổ, bowling, bida, cử tạ với sự tham gia của vận động viên giành huy chương vàng Olympic Tokyo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 mới nhất: Việt Nam áp đảo, 9 đoàn có HCV
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 mới nhất: Việt Nam áp đảo, 9 đoàn có HCV

VOV.VN - Theo bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 mới nhất, Đoàn Thể thao Việt Nam có 105 HCV và ở vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, còn 2 đoàn chưa có HCV là Lào và Timor Leste.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 mới nhất: Việt Nam áp đảo, 9 đoàn có HCV

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 mới nhất: Việt Nam áp đảo, 9 đoàn có HCV

VOV.VN - Theo bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 mới nhất, Đoàn Thể thao Việt Nam có 105 HCV và ở vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, còn 2 đoàn chưa có HCV là Lào và Timor Leste.

Thể thao Việt Nam vượt mốc 100 HCV tại SEA Games 31
Thể thao Việt Nam vượt mốc 100 HCV tại SEA Games 31

VOV.VN - Trong ngày 17/5, với những chiến thắng liên tiếp tại các môn vật, điền kinh, taekwondo, đoàn thể thao Việt Nam đã vượt mốc 100 huy chương vàng tại SEA Games 31.

Thể thao Việt Nam vượt mốc 100 HCV tại SEA Games 31

Thể thao Việt Nam vượt mốc 100 HCV tại SEA Games 31

VOV.VN - Trong ngày 17/5, với những chiến thắng liên tiếp tại các môn vật, điền kinh, taekwondo, đoàn thể thao Việt Nam đã vượt mốc 100 huy chương vàng tại SEA Games 31.

Màn "bay lượn" mãn nhãn của các tuyển thủ cầu mây tại SEA Games 31
Màn "bay lượn" mãn nhãn của các tuyển thủ cầu mây tại SEA Games 31

VOV.VN - Là môn thể thao có nguồn gốc từ Đông Nam Á, cầu mây luôn có mặt ở các kỳ SEA Games, Asian Games với các trận đấu đầy hấp dẫn và cuốn hút.

Màn "bay lượn" mãn nhãn của các tuyển thủ cầu mây tại SEA Games 31

Màn "bay lượn" mãn nhãn của các tuyển thủ cầu mây tại SEA Games 31

VOV.VN - Là môn thể thao có nguồn gốc từ Đông Nam Á, cầu mây luôn có mặt ở các kỳ SEA Games, Asian Games với các trận đấu đầy hấp dẫn và cuốn hút.