Philippines oằn mình chống chọi siêu bão lịch sử Haiyan

VOV.VN -Sau khi quét qua Philippines, siêu bão Haiyan đã đi vào Biển Đông và đang tiến vào Việt Nam

Cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm 2013 và có thể là mạnh nhất từ trước đến nay đã đổ bộ vào Philippines ngày 8/11 khiến hàng triệu người phải sơ tán, mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đất ở nhiều nơi, và tình trạng mất điện trên diện rộng.

Siêu bão Haiyan với sức gió giật mạnh lên đến 275km/h đã quật đổ nhiều cây lớn (Ảnh: AP)

Cơ quan Khí tượng Philippines cho biết, siêu bão Haiyan đã tiến vào đảo Samar cách thủ đô Manila 600km về phía Đông Nam vào lúc 4h40 sáng 8/11 (theo giờ địa phương) và nhanh chóng tràn qua khu vực Tây Bắc nước này. Sức gió đo được gần tâm bão lên đến 275km/h, các con sóng biển cao đến 5-6m.

Phát ngôn viên của Cơ quan quốc gia phòng chống thiên tai Philippines cho biết, hiện đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Con số thương vong hiện vẫn đang được cập nhật và liên tục tăng từng giờ.

Ông Patrick Fuller, phát ngôn viên của Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ Quốc tế cho biết, siêu bão Haiyan sẽ là mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm, mọi công tác cứu trợ nhân đạo đã được chuẩn bị chu đáo.

Điện lưới và hệ thống thông tin liên lạc của 3 hòn đảo lớn là Samar, Leyte và Bohol gần như tê liệt hoàn toàn sau khi cơn bão đi qua nhưng chính quyền Philippines cam kết sẽ giải quyết được tình trạng trên trong vòng 24 giờ.

Theo dự báo của Trung tâm Điều phối và cảnh báo thảm họa toàn cầu, sẽ có gần 16 triệu người, trong đó có 12 triệu người Philippines, bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão Haiyan.

Ông Jeff Masters, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Weather Underground nói: “Với  sức gió có thể lên đến 310 km/h, Haiyan sẽ là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất trong lịch sử đổ bộ vào đất liền”.

Ông Roger Mercado, lãnh đạo tỉnh Southern Leyte cho biết: "Gió giật mạnh liên hồi. Chúng tôi đã mất điện toàn hệ thống và tất cả các con đường bị chia cắt vì cây đổ và sạt lở đất."

Ông Mercado cho biết, có hơn 100 ngôi nhà ven biển đã bị san phẳng, tuy nhiên ông cũng cho hay, chưa có báo về thương vong tại đây.

Các quan chức địa phương cho biết, nhiều khu vực thuộc tỉnh Samar hiện bị cô lập, không ai biết số lượng thương vong tính tới thời điểm này vì thông tin liên lạc đã bị cắt đứt.

Chính quyền Philippines cũng đã ra lệnh tạm thời đóng cửa 13 sân bay và hủy nhiều chuyến bay trong nước cũng như quốc tế.

Các trường học, văn phòng, cửa hàng ở khu vực miền Trung nước này phải tạm thời đóng cửa trong khi 20 tàu Hải quân, 3 máy bay vận tải C-10 và 32 trực thăng quân sự được điều động, bệnh viện và quân đội được đặt trong tình trạng sẵn sàng để tiếp nhận nạn nhân của bão Haiyan.

Sau khi quét qua Philippines, siêu bão Haiyan đã đi vào Biển Đông và đang tiến vào Việt Nam./.

Những con sóng lớn đập vào bờ ở tỉnh Albay, Philippines (Ảnh: AFP)

Người dân Philippines tìm nơi trú ẩn khi mưa to gió lớn quật đổ cây cối (Ảnh: AP)

Một bà mẹ cùng 2 đứa con co ro trong mưa bão ở Cebu (Ảnh: AP)

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân đến nơi an toàn (Ảnh: AP)

Chính quyền Philippines đã ra lệnh đóng cửa 13 sân bay do ảnh hưởng của bão Haiyan (Ảnh: AP)

Các thợ lặn Philippines đang chuẩn bị để sẵn sàng đối phó với mọi tình huống (Ảnh: AP)

Công nhân gia cố các tuyến đê ở thành phố Makati đề phòng nước lũ dâng cao (Ảnh: AP)

Các khu vực tập trung tránh trú bão được chính quyền dựng lên để đảm bảo an toàn cho người dân (Ảnh: AP)

Lương thực thực phẩm dự trữ sẽ được phân phát cho người dân bị ảnh hưởng do bão Haiyan (Ảnh: AP)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Siêu bão Haiyan giật cấp 17 đang tiến vào Philippines
Siêu bão Haiyan giật cấp 17 đang tiến vào Philippines

VOV.VN -Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (tức là từ 202 đến 221 km một giờ), giật trên cấp 17. 

Siêu bão Haiyan giật cấp 17 đang tiến vào Philippines

Siêu bão Haiyan giật cấp 17 đang tiến vào Philippines

VOV.VN -Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (tức là từ 202 đến 221 km một giờ), giật trên cấp 17. 

Miền Trung gấp rút chuẩn bị ứng phó siêu bão Haiyan
Miền Trung gấp rút chuẩn bị ứng phó siêu bão Haiyan

VOV.VN -Người dân miền Trung đang khẩn trương chằng chống nhà cửa, dự trữ lương thực

Miền Trung gấp rút chuẩn bị ứng phó siêu bão Haiyan

Miền Trung gấp rút chuẩn bị ứng phó siêu bão Haiyan

VOV.VN -Người dân miền Trung đang khẩn trương chằng chống nhà cửa, dự trữ lương thực

Siêu bão Haiyan đổ bộ vào Philippines
Siêu bão Haiyan đổ bộ vào Philippines

VOV.VN -Cơ quan dự báo khí tượng Philippines cho biết bão đang di chuyển với vận tốc tối đa lên tới hơn 30 km/giờ.

Siêu bão Haiyan đổ bộ vào Philippines

Siêu bão Haiyan đổ bộ vào Philippines

VOV.VN -Cơ quan dự báo khí tượng Philippines cho biết bão đang di chuyển với vận tốc tối đa lên tới hơn 30 km/giờ.

12 triệu người Philippines bị ảnh hưởng trực tiếp bão Haiyan
12 triệu người Philippines bị ảnh hưởng trực tiếp bão Haiyan

VOV.VN - Siêu bão Haiyan với sức gió mạnh nhất 380 km/giờ đã đổ vào Philippines gây lụt và làm nhiều ngôi nhà bị hư hại.

12 triệu người Philippines bị ảnh hưởng trực tiếp bão Haiyan

12 triệu người Philippines bị ảnh hưởng trực tiếp bão Haiyan

VOV.VN - Siêu bão Haiyan với sức gió mạnh nhất 380 km/giờ đã đổ vào Philippines gây lụt và làm nhiều ngôi nhà bị hư hại.

Dự báo vùng nguy hiểm, thời gian siêu bão Haiyan đổ bộ
Dự báo vùng nguy hiểm, thời gian siêu bão Haiyan đổ bộ

VOV.VN - Siêu bão Haiyan khả năng trở thành cơn bão có cường độ mạnh nhất lịch sử đổ bộ vào đất liền nước ta.

Dự báo vùng nguy hiểm, thời gian siêu bão Haiyan đổ bộ

Dự báo vùng nguy hiểm, thời gian siêu bão Haiyan đổ bộ

VOV.VN - Siêu bão Haiyan khả năng trở thành cơn bão có cường độ mạnh nhất lịch sử đổ bộ vào đất liền nước ta.

Bão Haiyan tàn phá trên diện rộng tại Philippines
Bão Haiyan tàn phá trên diện rộng tại Philippines

VOV.VN - 1 người đã thiệt mạng sau khi siêu bão Haiyan càn quét khu vực duyên hải phía Đông và Trung Philippines sáng 8/11.

Bão Haiyan tàn phá trên diện rộng tại Philippines

Bão Haiyan tàn phá trên diện rộng tại Philippines

VOV.VN - 1 người đã thiệt mạng sau khi siêu bão Haiyan càn quét khu vực duyên hải phía Đông và Trung Philippines sáng 8/11.

Tối nay, siêu bão Haiyan đi vào phía Đông Nam biển Đông
Tối nay, siêu bão Haiyan đi vào phía Đông Nam biển Đông

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 35km.

Tối nay, siêu bão Haiyan đi vào phía Đông Nam biển Đông

Tối nay, siêu bão Haiyan đi vào phía Đông Nam biển Đông

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 35km.

Thủ tướng chủ trì họp khẩn cấp ứng phó siêu bão Haiyan
Thủ tướng chủ trì họp khẩn cấp ứng phó siêu bão Haiyan

VOV.VN - Thủ tướng quán triệt hệ thống chính trị huy động mọi biện pháp hạn chế thấp nhất thiệt hại tính mạng, tài sản của nhân dân.

Thủ tướng chủ trì họp khẩn cấp ứng phó siêu bão Haiyan

Thủ tướng chủ trì họp khẩn cấp ứng phó siêu bão Haiyan

VOV.VN - Thủ tướng quán triệt hệ thống chính trị huy động mọi biện pháp hạn chế thấp nhất thiệt hại tính mạng, tài sản của nhân dân.