Philippines: quân đội giao tranh với tổ chức vũ trang chống chính phủ
Quân đội phá huỷ một căn cứ của nhóm vũ trang chống chính phủ Abu Sayab ở tỉnh Sulu, miền Nam Philippines, tiêu diệt ít nhất 6 phần tử vũ trang
Người phát ngôn Quân đội Philippines cho biết, sáng 11/6, quân đội nước này phá huỷ một căn cứ của nhóm vũ trang chống chính phủ Abu Sayab ở tỉnh Sulu, miền Nam Philippines, tiêu diệt ít nhất 6 phần tử vũ trang. Phía Quân đội Philippines có 2 binh lính thiệt mạng.
Người phát ngôn cho biết, 3 nhân viên của Uỷ ban Hội chữ thập đỏ quốc tế bị bắt cóc ở tỉnh Sulu tháng 1 vừa qua, đến nay vẫn còn 1 nhân viên nằm trong tay của nhóm Abu Sayab. Trong quá trình tìm cách giải cứu nhân viên này, quân đội Philippin đã phát hiện ra vị trí của căn cứ của nhóm Abu Sayab. Có hơn 100 tay súng Abu Sayab giao tranh với quân đội Philippines, tuy nhiên phía quân đội chưa tìm được nhân viên của Hội chữ thập đỏ quốc tế.
** Theo Bangkok Post, ngày 11/6, Ansar Venancio, một chuyên gia chế tạo bom người Philippines, thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Jemaah Islamiyah , bị bắt ở miền Nam Philippines.
Ansar Venancio bị bắt giữ tại thành phố Marawi, khu trung tâm của người Hồi giáo, phía Nam đảo Mindanao. Cảnh sát Philippines khẳng định, Venancio có liên quan đến vụ đánh bom chuyến tàu khách ngày 30/12/2000 ở thủ đô Manila, làm 22 người chết, cũng như vụ đánh bom sân bay quốc tế ở phía Nam thành phố Davao, năm 2003, làm 21 người chết.
Nhóm Jemaah Islamiyah có căn cứ tại Indonesia, bị buộc tội thực hiện đánh bom một câu lạc bộ đêm trên đảo Bali, năm 2002, làm 202 người chết, trong đó có nhiều khách du lịch. Hàng chục các tay súng người nước ngoài thuộc nhóm Jemaah Islamiyah vẫn đang lẩn trốn trên đảo Mindanao của Philippines, với sự giúp đỡ của các nhóm Hồi giáo vũ trang địa phương./.