Philippines sẵn sàng sơ tán người dân ở khu vực Trung Đông

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã yêu cầu quân đội nước này sẵn sàng kế hoạch sơ tán công dân Philippines sơ tán ra khỏi Trung Đông.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm qua (5/1) đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với các quan chức quốc phòng để thảo luận về tình hình căng thẳng ở khu vực Trung Đông. Ông Duterte đã yêu cầu quân đội nước này sẵn sàng kế hoạch sơ tán công dân Philippines sơ tán ra khỏi Trung Đông trong trường hợp chiến sự nổ ra ở khu vực.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Al Jazeera.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự có thể làm ảnh hưởng đến sự an toàn của công dân Philippines ở khu vực, đặc biệt là những người đang làm việc và sinh sống ở Iran và Iraq.

Theo báo cáo mới nhất của Chính phủ Philippines, Trung Đông là điểm đến lớn nhất của người lao động nước này với hơn 1 triệu người mỗi năm. Số lượng công dân Philippines đang làm việc tại Iraq khoảng 6.000 người, trong khi ở Iran khoảng 1.600 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới “nóng” cùng chảo lửa Trung Đông
Thế giới “nóng” cùng chảo lửa Trung Đông

VOV.VN -Trước nguy cơ xung đột Mỹ - Iran cận kề, nhiều cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo thế giới và khu vực đã được tiến hành, kêu gọi các bên kiềm chế.

Thế giới “nóng” cùng chảo lửa Trung Đông

Thế giới “nóng” cùng chảo lửa Trung Đông

VOV.VN -Trước nguy cơ xung đột Mỹ - Iran cận kề, nhiều cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo thế giới và khu vực đã được tiến hành, kêu gọi các bên kiềm chế.

Iraq xác nhận công dân Mỹ đã sơ tán, Pháp - Hà Lan ban hành cảnh báo
Iraq xác nhận công dân Mỹ đã sơ tán, Pháp - Hà Lan ban hành cảnh báo

VOV.VN -Bộ Dầu mỏ Iraq vừa mới lên tiếng xác nhận, các công dân Mỹ làm việc tại các công ty dầu khí nước ngoài ở thành phố Basra đã chính thức rời đi.

Iraq xác nhận công dân Mỹ đã sơ tán, Pháp - Hà Lan ban hành cảnh báo

Iraq xác nhận công dân Mỹ đã sơ tán, Pháp - Hà Lan ban hành cảnh báo

VOV.VN -Bộ Dầu mỏ Iraq vừa mới lên tiếng xác nhận, các công dân Mỹ làm việc tại các công ty dầu khí nước ngoài ở thành phố Basra đã chính thức rời đi.

Mỹ và Iran leo thang đối đầu, Trung Đông trước nguy cơ chiến tranh mới
Mỹ và Iran leo thang đối đầu, Trung Đông trước nguy cơ chiến tranh mới

VOV.VN - Theo giới phân tích, việc Mỹ tấn công tướng cấp cao của Iran có khả năng làm bùng phát một cuộc chiến tranh mới tại Trung Đông.

Mỹ và Iran leo thang đối đầu, Trung Đông trước nguy cơ chiến tranh mới

Mỹ và Iran leo thang đối đầu, Trung Đông trước nguy cơ chiến tranh mới

VOV.VN - Theo giới phân tích, việc Mỹ tấn công tướng cấp cao của Iran có khả năng làm bùng phát một cuộc chiến tranh mới tại Trung Đông.