Philippines thắt chặt việc sử dụng còi, biển số xe ưu tiên

VOV.VN - Nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông và đảm bảo bình đẳng, chính phủ Philippines vừa ban hành quy định thắt chặt việc sử dụng còi hụ, đèn chớp trên xe ô tô cũng như cấp phép cho biển số xe ưu tiên tại nước này.

Theo Sắc lệnh hành chính vừa được Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos ký và chính thức công bố hôm nay (11/4), các quan chức, nhân viên chính phủ và cá nhân ở Philippines bị cấm sử dụng tùy tiện còi hụ, đèn chớp và các thiết bị báo hiệu ưu tiên khác gây ồn ào trên xe ô tô khi lưu thông.

Những người vi phạm sẽ bị xử lý theo luật hiện hành. Việc sử dụng còi hụ, đèn nháy chỉ được thực hiện trong các trường hợp, tình huống khẩn cấp và áp dụng cho các xe của Lực lượng vũ trang (AFP), Cục Điều tra quốc gia (NBI), Cảnh sát quốc gia (PNP), xe cứu hỏa, cứu thương.

Tổng thống Philippines đồng thời ban hành quy định giảm số lượng biển số xe đặc quyền (biển số xe thấp) cấp cho các quan chức chính phủ. Theo đó, các quan chức chính phủ được cấp phép tối đa 2 biển số xe đặc quyền. Riêng Tổng thống, Phó Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện, Chánh án Tòa án tối cao được cấp tối đa 3 biển số xe đặc quyền.

Các biển số xe loại này sẽ chỉ có giá trị trong thời gian đương nhiệm của quan chức và chỉ được sử dụng cho các phương tiện đã đăng ký hợp lệ. Chính phủ Philippines nghiêm cấm việc chuyển giao trái phép các biển số xe đặc quyền cho người không có thẩm quyền và sẽ tịch thu biển số đã cấp, xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm quy định.

Quyết định được đưa ra trước tình trạng sử dụng trái phép, lan tràn còi hụ, đèn chớp, lạm dụng biển xe ưu tiên trên các phương tiện đi lại ở Philippines, gây gián đoạn và mất an toàn giao thông đường bộ. Nhiều nghị sỹ Philippines đã bày tỏ ủng hộ quyết định của chính phủ.

Thắt chặt việc sử dụng còi, biển số xe ưu tiên còn được xem là nỗ lực của chính quyền Tổng thống Philippines Ferninad Marcos nhằm tái hồi sinh chính sách chống phân biệt đối xử giữa quan chức và người dân , lạm dụng quyền lực trên đường, vốn đã được thực thi từ thời Tổng thống Benigno Aquino III (giai đoạn 2010-2016).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Định hình liên minh 3 bên Mỹ - Nhật Bản - Philippines và tác động tới khu vực
Định hình liên minh 3 bên Mỹ - Nhật Bản - Philippines và tác động tới khu vực

VOV.VN - Ngày 11/4, Tổng thống Mỹ Biden chủ trì thượng đỉnh 3 bên lần đầu với Nhật Bản và Philippines. Đón tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida và Tổng thống Philippines Marcos lần này, ông Biden muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế - quốc phòng, trong bối cảnh Washington và các đồng minh đều đang tìm cách ứng phó với những nguy cơ an ninh trong khu vực và toàn cầu…

Định hình liên minh 3 bên Mỹ - Nhật Bản - Philippines và tác động tới khu vực

Định hình liên minh 3 bên Mỹ - Nhật Bản - Philippines và tác động tới khu vực

VOV.VN - Ngày 11/4, Tổng thống Mỹ Biden chủ trì thượng đỉnh 3 bên lần đầu với Nhật Bản và Philippines. Đón tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida và Tổng thống Philippines Marcos lần này, ông Biden muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế - quốc phòng, trong bối cảnh Washington và các đồng minh đều đang tìm cách ứng phó với những nguy cơ an ninh trong khu vực và toàn cầu…

Người lao động Philippines có quyền lựa chọn không đi làm do nắng nóng
Người lao động Philippines có quyền lựa chọn không đi làm do nắng nóng

VOV.VN - Bộ Lao động và Việc làm (DOLE) Philippines cho biết, người lao động có thể chọn không đi làm để tránh nắng nóng nhưng sẽ không được trả lương. Trong khi đó, tất cả các trường học công tại Philippines hôm nay tiếp tục học trực tuyến khi thời tiết khắc nghiệt kéo dài.

Người lao động Philippines có quyền lựa chọn không đi làm do nắng nóng

Người lao động Philippines có quyền lựa chọn không đi làm do nắng nóng

VOV.VN - Bộ Lao động và Việc làm (DOLE) Philippines cho biết, người lao động có thể chọn không đi làm để tránh nắng nóng nhưng sẽ không được trả lương. Trong khi đó, tất cả các trường học công tại Philippines hôm nay tiếp tục học trực tuyến khi thời tiết khắc nghiệt kéo dài.

Mỹ, Nhật Bản, Australia và Philippines tập trận hàng hải chung ở Biển Đông
Mỹ, Nhật Bản, Australia và Philippines tập trận hàng hải chung ở Biển Đông

VOV.VN - Các lực lượng quốc phòng của Mỹ, Nhật Bản, Australia và Philippines sẽ tiến hành tập trận hàng hải chung vào ngày mai (7/4), trong bối cảnh lo ngại về tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Mỹ, Nhật Bản, Australia và Philippines tập trận hàng hải chung ở Biển Đông

Mỹ, Nhật Bản, Australia và Philippines tập trận hàng hải chung ở Biển Đông

VOV.VN - Các lực lượng quốc phòng của Mỹ, Nhật Bản, Australia và Philippines sẽ tiến hành tập trận hàng hải chung vào ngày mai (7/4), trong bối cảnh lo ngại về tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trọng tâm thượng đỉnh 3 bên Mỹ-Nhật-Philippines là hợp tác kinh tế
Trọng tâm thượng đỉnh 3 bên Mỹ-Nhật-Philippines là hợp tác kinh tế

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida dự kiến có cuộc gặp 3 bên tại Washington (Mỹ) vào ngày 12/4 tới. Các quan chức ngoại giao Philippines đánh giá đây là một "bước ngoặt lịch sử" với việc ba nhà lãnh đạo sẽ đưa ra các bước quan trọng, thúc đẩy mối quan hệ 3 bên lên một tầm cao mới.

Trọng tâm thượng đỉnh 3 bên Mỹ-Nhật-Philippines là hợp tác kinh tế

Trọng tâm thượng đỉnh 3 bên Mỹ-Nhật-Philippines là hợp tác kinh tế

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida dự kiến có cuộc gặp 3 bên tại Washington (Mỹ) vào ngày 12/4 tới. Các quan chức ngoại giao Philippines đánh giá đây là một "bước ngoặt lịch sử" với việc ba nhà lãnh đạo sẽ đưa ra các bước quan trọng, thúc đẩy mối quan hệ 3 bên lên một tầm cao mới.