Philippines tưởng niệm 2 năm sau bão Haiyan

VOV.VN - Ngày 8/11, Philippines đã tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm, tròn hai năm siêu bão Haiyan đổ bộ vào quốc gia này.

Siêu bão Haiyan đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, biến nhiều khu vực thành những đống hoang tàn, đổ nát. Các sự kiện tưởng niệm chính diễn ra tại Tacloban - nơi chịu ảnh hưởng nặng nệ nhất và gần như bị san phẳng hoàn toàn sau cơn bão. 

Từ sáng 8/11, hàng nghìn người sống sót sau bão Haiyan và các nhân viên chính phủ đã tham gia sự kiện đi bộ về phía khu vực ven biển Astrodome thuộc thành phố Tacloban nơi có nhiều nạn nhân bị chết đuối trong cơn bão. 

Người dân Philippines thắp nến tưởng niệm các nạn nhân bão Haiyan. (ảnh: AFP).

Trong khuôn khổ sự kiện này, chính quyền địa phương đã khánh thành một tượng đài hình xoắn ốc mới, trên đó khắc tên của các nạn nhân bị thiệt mạng trong cơn bão.

Phát biểu khi tham dự sự kiện này, thị trưởng thành phố Tacloban, ông Romualdez cho biết: “Tôi hy vọng rằng nhiều bài học quý báu sẽ được rút ra sau thảm họa bão Haiyan. Dựa vào đó, chúng ta sẽ tạo ra những chính sách tốt hơn, những chương trình tốt hơn nhằm nâng cao khả năng quản lý, thể chế hóa mọi kế hoạch, tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai, bởi Philippines là một trong các quốc gia dể bị tổn thương nhất và chúng ta phải đối mặt với các trận bão lũ hàng năm".

Những người tham gia sự kiện cũng đã thắp sáng những ngọn nến trên khắp các nẻo đường tại thành phố Tacloban và thả những chiếc đèn lồng lên trời để cầu nguyện cho các nạn nhân của siêu bão Haiyan.

Năm ngoái, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã thông qua kế hoạch 6 năm với tổng giá trị 3,74 tỉ USD để xây dựng lại nhà ở, phát triển dịch vụ xã hội và cơ sở hạ tâng tại các tỉnh bị ảnh hưởng.

Trong số các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á, Philippines là quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước các trận bão bắt nguồn từ Thái Bình Dương. Trung bình mỗi năm quốc gia này phải hứng chịu 20 cơn bão, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines 1 năm sau bão Haiyan: Vẫn bộn bề tái thiết
Philippines 1 năm sau bão Haiyan: Vẫn bộn bề tái thiết

VOV.VN - Tổng thống Aquino vừa phê duyệt 3,8 tỷ USD cho kế hoạch tổng thể kéo dài 6 năm, nhằm xây dựng lại nhà ở, dịch vụ xã hội và cơ sở hạ tầng công cộng.

Philippines 1 năm sau bão Haiyan: Vẫn bộn bề tái thiết

Philippines 1 năm sau bão Haiyan: Vẫn bộn bề tái thiết

VOV.VN - Tổng thống Aquino vừa phê duyệt 3,8 tỷ USD cho kế hoạch tổng thể kéo dài 6 năm, nhằm xây dựng lại nhà ở, dịch vụ xã hội và cơ sở hạ tầng công cộng.

Thảm họa bão Haiyan vẫn ám ảnh người dân Philippines
Thảm họa bão Haiyan vẫn ám ảnh người dân Philippines

VOV.VN -Vẫn còn sự thiếu hụt lớn về nhà ở và việc làm cho hàng triệu người dân vùng thảm họa.

Thảm họa bão Haiyan vẫn ám ảnh người dân Philippines

Thảm họa bão Haiyan vẫn ám ảnh người dân Philippines

VOV.VN -Vẫn còn sự thiếu hụt lớn về nhà ở và việc làm cho hàng triệu người dân vùng thảm họa.

Người dân Tacloban, Philippines vượt qua mất mát sau siêu bão Haiyan
Người dân Tacloban, Philippines vượt qua mất mát sau siêu bão Haiyan

VOV.VN - Một năm sau khi khắc phục hậu quả nặng nề của trận siêu bão, người dân Tacloban khẳng định rằng họ chỉ có con đường duy nhất là tiến lên phía trước.  

Người dân Tacloban, Philippines vượt qua mất mát sau siêu bão Haiyan

Người dân Tacloban, Philippines vượt qua mất mát sau siêu bão Haiyan

VOV.VN - Một năm sau khi khắc phục hậu quả nặng nề của trận siêu bão, người dân Tacloban khẳng định rằng họ chỉ có con đường duy nhất là tiến lên phía trước.  

Siêu bão Hagupit ập vào Philippines, dân lo thiệt hại giống bão Haiyan
Siêu bão Hagupit ập vào Philippines, dân lo thiệt hại giống bão Haiyan

VOV.VN - Điều tồi tệ nhất là có khả năng cơn bão sẽ đi qua phía bắc thành phố Tacloban giống như siêu bão Haiyan năm ngoái.

Siêu bão Hagupit ập vào Philippines, dân lo thiệt hại giống bão Haiyan

Siêu bão Hagupit ập vào Philippines, dân lo thiệt hại giống bão Haiyan

VOV.VN - Điều tồi tệ nhất là có khả năng cơn bão sẽ đi qua phía bắc thành phố Tacloban giống như siêu bão Haiyan năm ngoái.