Giá xăng dự kiến sẽ giảm nhẹ từ chiều 3/7

VOV.VN - Giá xăng trong kỳ điều chỉnh lần này được nhận định giảm từ 150 - 250 đồng/lít nhưng giá một số loại dầu có thể sẽ tăng đến 200 đồng/lít.

Theo lịch điều chỉnh giá xăng dầu của cơ quan điều hành, chiều hôm qua (thứ Bảy - 1/7), liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày. Tuy nhiên, do kỳ điều chỉnh trùng vào ngày nghỉ nên sẽ được chuyển sang ngày mai (thứ Hai - 3/7).

Qua theo dõi thị trường xăng dầu thế giới đến ngày 30/7, giá dầu đã kéo dài đà tăng nhưng đã 4 quý giảm liên tiếp. Giá dầu Brent hợp đồng giao tháng 8 tăng 56 cent, tương đương 0,8% lên mức 74,9 USD/thùng. Tính cả quý II năm nay giá hợp đồng của dầu Brent giảm 6%. Tương tự, giá dầu WTI của Mỹ tăng 78 cent, tương đương 1,1% lên mức 70,64 USD/thùng. Tuy vậy, giá dầu WTI cũng đã giảm 2 quý liên tiếp, tương đương khoảng 6,5%.

Dữ liệu công khai giá nhập khẩu xăng dầu từ thị trường Singapore của Bộ Công Thương mới cập nhật đến hết ngày 23/6 cho thấy, giá xăng RON95 giao dịch ở mức 90,68 USD/thùng; xăng RON92 có giá 85,60 USD/thùng; dầu diesel là 90,38 USD/thùng, thấp hơn không đáng kể so với giá bình quân trước ngày 21/6.

Đối chiếu từ thị trường Singapore cho thấy giá xăng dầu trong nước có thể giảm nhẹ. Đại diện một số DN kinh doanh xăng dầu nhận định, nhiều khả năng trong kỳ điều chỉnh ngày 3/7, giá các loại xăng có thể được điều chỉnh giảm từ 150 - 250 đồng/lít; tuy nhiên giá một số mặt hàng dầu lại có thể tăng đến 200 đồng/lít.

Trong trường hợp liên Bộ Công Thương - Tài chính tăng trích quỹ bình ổn, giá xăng có thể tiếp tục giữ nguyên, thậm chí tăng nhẹ. Mức giảm cũng có thể sẽ nhiều hơn so với nhận định nếu cơ quan điều hành tăng chi Quỹ Bình ổn.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 18 lần điều chỉnh, trong đó 9 lần tăng, 6 lần giảm, và 3 lần giữ nguyên. Ở kỳ điều hành gần nhất (từ 15h00 chiều 21/6), giá xăng E5RON92 và RON-95 giữ ở mức 20.878 đồng/lít và 22.015 đồng/lít. Giá dầu diesel 18.174 đồng/lít; dầu hỏa 17.956 đồng/lít và giá dầu mazut không cao hơn 14.587 đồng/kg.

Cũng tại kỳ điều hành chiều 21/6, liên Bộ tiếp tục không chi sử dụng Quỹ bình ổn với xăng dầu, trích lập vào quỹ 139 đồng/lít xăng E5 RON92 và xăng RON95 là 191 đồng 1 lít.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VESS nói về thị trường xăng dầu: Các nhóm lợi ích vẫn muốn duy trì vị thế
VESS nói về thị trường xăng dầu: Các nhóm lợi ích vẫn muốn duy trì vị thế

VOV.VN - Các quy định kiểm soát chặt chẽ cấu trúc của chuỗi cung ứng, từ phân phối tới bán lẻ xăng dầu, tạo thành hiện tượng độc quyền bán, qua đó duy trì sức mạnh vốn có của các doanh nghiệp.

VESS nói về thị trường xăng dầu: Các nhóm lợi ích vẫn muốn duy trì vị thế

VESS nói về thị trường xăng dầu: Các nhóm lợi ích vẫn muốn duy trì vị thế

VOV.VN - Các quy định kiểm soát chặt chẽ cấu trúc của chuỗi cung ứng, từ phân phối tới bán lẻ xăng dầu, tạo thành hiện tượng độc quyền bán, qua đó duy trì sức mạnh vốn có của các doanh nghiệp.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu: Nên bỏ hay giữ lại?
Quỹ bình ổn giá xăng dầu: Nên bỏ hay giữ lại?

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu đề cao tính công khai, minh bạch về thực trạng nguồn, việc sử dụng Quỹ, nâng cao tính kịp thời, hiệu quả trong điều hành, sớm đưa giá xăng, dầu của Việt Nam hoàn toàn vận hành theo quy luật thị trường.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu: Nên bỏ hay giữ lại?

Quỹ bình ổn giá xăng dầu: Nên bỏ hay giữ lại?

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu đề cao tính công khai, minh bạch về thực trạng nguồn, việc sử dụng Quỹ, nâng cao tính kịp thời, hiệu quả trong điều hành, sớm đưa giá xăng, dầu của Việt Nam hoàn toàn vận hành theo quy luật thị trường.

Khai thác dầu thô, sản xuất xăng dầu tăng trưởng ấn tượng
Khai thác dầu thô, sản xuất xăng dầu tăng trưởng ấn tượng

VOV.VN - Việc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đảm bảo cung ứng các mặt hàng chiến lược, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực như dầu thô, khí, điện và xăng dầu, đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây là kết quả của sự nỗ lực rất lớn của Petrovietnam trong bối cảnh nhu cầu của nền kinh tế ở mức cao.

Khai thác dầu thô, sản xuất xăng dầu tăng trưởng ấn tượng

Khai thác dầu thô, sản xuất xăng dầu tăng trưởng ấn tượng

VOV.VN - Việc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đảm bảo cung ứng các mặt hàng chiến lược, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực như dầu thô, khí, điện và xăng dầu, đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây là kết quả của sự nỗ lực rất lớn của Petrovietnam trong bối cảnh nhu cầu của nền kinh tế ở mức cao.