Phó Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi cùng với Mỹ mở rộng các lĩnh vực hợp tác

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Hàn Chính kêu gọi Trung Quốc và Mỹ tích cực mở rộng các lĩnh vực hợp tác, đồng thời đánh giá hợp tác kinh tế, thương mại hai bên có tiềm năng to lớn, hoan nghênh nhiều doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi tiệc thường niên với Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc vào hôm qua (2/3), ông Hàn Chính cho rằng doanh nghiệp hai nước là những người tham gia, nhân chứng, người đóng góp và cũng là người mở rộng hợp tác trong tương lai, đồng thời mong muốn hai bên sẽ xây dựng nền tảng hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, tích cực mở rộng các lĩnh vực hợp tác, tạo môi trường phát triển thuận lợi, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại lâu dài, ổn định và cùng có lợi giữa hai nước.

Ông cho biết, những thành tựu phát triển của Trung Quốc đạt được thông qua mở cửa và nước này sẽ kiên định mở cửa ở mức độ cao với thế giới bên ngoài, tạo ra môi trường kinh doanh thị trường hóa, pháp trị hóa và quốc tế hóa, mang lại nhiều cơ hội hơn cho các doanh nghiệp trên thế giới, trong đó có các doanh nghiệp Mỹ, phát triển tại Trung Quốc.

Theo Phó Chủ tịch nước Trung Quốc, hợp tác kinh tế và thương mại Trung-Mỹ có tiềm năng, không gian rộng lớn và nhiều triển vọng. Trung Quốc sẽ tăng cường kết nối với các tổ chức như Hiệp hội Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc, cùng nhau thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại Trung – Mỹ đạt được nhiều kết quả hơn.

Truyền thông quốc tế dẫn phát biểu của Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc trong buổi tiệc cho biết tình trạng dư thừa công suất sản xuất của Trung Quốc, các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các doanh nghiệp Trung Quốc và rủi ro an ninh mạng do một số loại ô tô Trung Quốc gây ra là những khó khăn chính mà hai bên cần giải quyết.

Trước đó vào ngày 28/2, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường có buổi hội kiến với phái đoàn Phòng Thương mại Mỹ do Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Suzanne Clark làm trưởng đoàn, tại Bắc Kinh, cho biết nền kinh tế Trung Quốc và Mỹ có tính bổ sung cao, việc tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại là điều hai bên cùng có lợi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội Hungary chính thức phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập NATO
Quốc hội Hungary chính thức phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập NATO

VOV.VN - Hôm qua (2/3), Quốc hội Hungary đã chính thức phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập NATO và chuyển dự luật này tới văn phòng Tổng thống Hungary để ban hành trong những ngày tới.

Quốc hội Hungary chính thức phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập NATO

Quốc hội Hungary chính thức phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập NATO

VOV.VN - Hôm qua (2/3), Quốc hội Hungary đã chính thức phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập NATO và chuyển dự luật này tới văn phòng Tổng thống Hungary để ban hành trong những ngày tới.

Toàn cảnh quốc tế tối 2/3: Ukraine cố giữ vững tiền tuyến chờ nhận F-16
Toàn cảnh quốc tế tối 2/3: Ukraine cố giữ vững tiền tuyến chờ nhận F-16

VOV.VN - Theo Bloomberg, Ukraine sẽ cố gắng giữ vững tiền tuyến cho đến nửa cuối năm 2024, khi nước này có thể nhận được máy bay chiến đấu F-16 cũng như đạn dược từ phương Tây.

Toàn cảnh quốc tế tối 2/3: Ukraine cố giữ vững tiền tuyến chờ nhận F-16

Toàn cảnh quốc tế tối 2/3: Ukraine cố giữ vững tiền tuyến chờ nhận F-16

VOV.VN - Theo Bloomberg, Ukraine sẽ cố gắng giữ vững tiền tuyến cho đến nửa cuối năm 2024, khi nước này có thể nhận được máy bay chiến đấu F-16 cũng như đạn dược từ phương Tây.

Thái Lan nâng cấp sân bay quốc tế Suvarnabhumi phục vụ 150 triệu lượt khách
Thái Lan nâng cấp sân bay quốc tế Suvarnabhumi phục vụ 150 triệu lượt khách

VOV.VN - Thủ tướng Srettha Thavisin hôm nay (1/3) công bố tầm nhìn ngành vận tải hàng không Thái Lan, đặt muc tiêu trở thành trung tâm hàng không khu vực và nâng cấp sân bay Suvarnabhumi phục vụ 150 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm.

Thái Lan nâng cấp sân bay quốc tế Suvarnabhumi phục vụ 150 triệu lượt khách

Thái Lan nâng cấp sân bay quốc tế Suvarnabhumi phục vụ 150 triệu lượt khách

VOV.VN - Thủ tướng Srettha Thavisin hôm nay (1/3) công bố tầm nhìn ngành vận tải hàng không Thái Lan, đặt muc tiêu trở thành trung tâm hàng không khu vực và nâng cấp sân bay Suvarnabhumi phục vụ 150 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm.