Phó Tổng thống Iraq phủ quyết luật bầu cử

Động thái này có thể làm trì hoãn cuộc bầu cử quốc hội Iraq dự kiến diễn ra vào tháng 1/2009, đồng thời có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của Mỹ chấm dứt các hoạt động quân sự trong năm 2010…

Phó Tổng thống Iraq Tareq al-Hashemi ngày 18/11 đã phủ quyết luật bầu cử mới của nước này. Ông Hashemi thuộc cộng đồng người Hồi giáo dòng Sunni thiểu số ở Iraq; đề nghị 15% số ghế trong Quốc hội nhiệm kỳ tới thuộc về các cộng đồng thiểu số và người Iraq lưu lạc ở nước ngoài. Tỷ lệ này lớn hơn nhiều so với 5% trên tổng số 323 ghế trong quốc hội dành cho các cộng đồng thiểu số và người Iraq lưu lạc theo luật bầu cử mới.

Theo ông Hashemi, việc ông phủ quyết một điều khoản trong luật bầu cử mới không gây ảnh hưởng đến mức làm trì hoãn cuộc bầu cử, song có thể mở đường cho cuộc tranh luận mới về luật trên.

Ông Hashemi cho rằng, vấn đề này có thể giải quyết được chỉ trong một phiên họp quốc hội trong lúc giới chức bầu cử vẫn tiếp tục công tác chuẩn bị.
Nhiều người Iraq lưu vong ở nước ngoài là người Hồi giáo Sunni, phần lớn phải rời bỏ đất nước để tránh các cuộc xung đột phe phái sau khi chính quyền Saddam Hussein bị lật đổ năm 2003. Luật bầu cử mới được cho là không hề đề cập ai sẽ đại diện cho gần hai triệu người Iraq lưu vong trong quốc hội nhiệm kỳ tới.

Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki cho rằng, việc ông Hashemi phủ quyết luật bầu cử mới "đe dọa nghiêm trọng nền dân chủ và tiến trình chính trị" ở Iraq. Ông Hashemi thúc giục Ủy ban bầu cử nước này tiếp tục công tác chuẩn bị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.