Phó Tổng thống Mỹ công du Iraq

Ngày 22/1, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có chuyến công du tới Iraq nhằm làm giảm sự căng thẳng về một quyết định của Chính phủ Iraq cấm hàng trăm ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới tại Iraq

Chính quyền Mỹ nói rằng, Phó Tổng thống Biden sẽ gặp các nhà lãnh đạo chính trị của Iraq, trong đó có Thủ tướng Al-Maliki và Tổng thống Talabani.

Trước đó, một Ủy ban Chính phủ Iraq đã cấm 511 ứng cử viên tham gia cuộc đua trong các cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 7/3 tới, bởi vì những người này có quan hệ với đảng Baath ngoài vòng pháp luật của ông Saddam Hussein trước kia.

Những người thuộc dòng Sunnis coi hành động này là âm mưu của người theo dòng Shi'ites muốn loại bỏ họ ra khỏi các hoạt động chính trị tại Iraq. Hiện nay, dòng Shi'ites đang chiếm ưu thế trong chính quyền Iraq, và nhiều người bày tỏ sự lo ngại rằng, mâu thuẫn này có thể ảnh hưởng đến những nỗ lực tái hòa hợp dân tộc của Iraq.

** Cũng trong ngày 22/1, Đặc phái viên Mỹ về Trung đông, George Mitchell đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmud Abbas trong bối cảnh niềm hy vọng chính quyền Mỹ có thể sớm tái khởi động tiến trình đàm phán Israel –Palestine ngày càng giảm dần.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Abbas và phái viên Mitchell bị lu mờ do ngày hôm qua, Tạp chí Thời đại của Mỹ đăng bình luận của Tổng thống Mỹ nói rằng, ông có thể đã đánh giá quá cao khả năng đưa 2 bên quay trở lại bàn đàm phán. Ông Abbas luôn tuyên bố, sẽ không nối lại đàm phán nếu Israel không ngừng hoàn toàn các hoạt động định cư.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Obama ban đầu cũng có yêu cầu như vậy, nhưng sau đó đã hạ bớt quan điểm trước sự phản ứng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông Netanyahu chỉ nhất trí giảm tốc độ xây dựng tại một số vùng mà Palestine muốn làm nhà nước trong tương lai. Ông Netanyahu tuyên bố, sẵn sàng nối lại đàm phán ngay lập tức nhưng cũng có những quan điểm cứng rắn hơn cả người tiền nhiệm Ehud Olmert.

Các cố vấn của Tổng thống Abbas tỏ ý lo ngại, sự thất bại của Mỹ trong việc thuyết phục Israel ngừng xây dựng khu định cư cho thấy, khả năng yếu kém của Mỹ với vai trò nhà trung gian.

Bất chấp tình hình khó khăn, đặc phái viên Mitchell cho biết, Tổng thống Obama vẫn hy vọng chứng kiến nhà nước Palestine tồn tại hoà bình bên cạnh Israel. Ông Mitchell dự kiến rời Trung đông vào cuối tuần này và hiện chưa rõ động thái tiếp theo của chính quyền Mỹ sẽ như thế nào sau những chuyến công du không mấy thành công của Đặc phái viên Mitchell./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.