Phó Tổng thống Mỹ công du Nhật Bản

VOV.VN -Ngày 2/12, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới Tokyo trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản.

Đây là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du các nước Đông Bắc Á trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.

Dự kiến, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Nhật Bản ngày 3/12, trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản với Trung Quốc đang ngày càng gay gắt.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: AP)

Chuyến thăm Nhật Bản của ông Joe Biden diễn ra chỉ hơn 1 tuần sau khi Trung Quốc tuyên bố thiết lập Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông.

Sau Nhật Bản, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới Trung Quốc và Hàn Quốc, dự kiến có cuộc gặp với lãnh đạo 2 nước này để thảo luận tình hình trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật, Mỹ tập trận rầm rộ gần ADIZ mà Trung Quốc vừa công bố
Nhật, Mỹ tập trận rầm rộ gần ADIZ mà Trung Quốc vừa công bố

VOV.VN - Tàu sân bay USS George Washington và hàng chục tàu chiến khác đã tham gia vào cuộc tập trận này.

Nhật, Mỹ tập trận rầm rộ gần ADIZ mà Trung Quốc vừa công bố

Nhật, Mỹ tập trận rầm rộ gần ADIZ mà Trung Quốc vừa công bố

VOV.VN - Tàu sân bay USS George Washington và hàng chục tàu chiến khác đã tham gia vào cuộc tập trận này.

Tuyên bố về ADIZ của Trung Quốc gây hệ lụy khó lường
Tuyên bố về ADIZ của Trung Quốc gây hệ lụy khó lường

VOV.VN - Việc Trung Quốc tuyên bố Khu vực nhận diện phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông có thể gây ra những hệ luỵ khó lường tại Đông Á.

Tuyên bố về ADIZ của Trung Quốc gây hệ lụy khó lường

Tuyên bố về ADIZ của Trung Quốc gây hệ lụy khó lường

VOV.VN - Việc Trung Quốc tuyên bố Khu vực nhận diện phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông có thể gây ra những hệ luỵ khó lường tại Đông Á.

Tuyên bố lập ADIZ- phép thử của Trung Quốc với Mỹ-Nhật?
Tuyên bố lập ADIZ- phép thử của Trung Quốc với Mỹ-Nhật?

VOV.VN -Báo New York Times ngày 26/11 gọi tuyên bố về ADIZ của Trung Quốc là một phép thử với sự kiểm soát của Nhật

Tuyên bố lập ADIZ- phép thử của Trung Quốc với Mỹ-Nhật?

Tuyên bố lập ADIZ- phép thử của Trung Quốc với Mỹ-Nhật?

VOV.VN -Báo New York Times ngày 26/11 gọi tuyên bố về ADIZ của Trung Quốc là một phép thử với sự kiểm soát của Nhật

Các hãng hàng không Mỹ thông báo khi bay qua ADIZ
Các hãng hàng không Mỹ thông báo khi bay qua ADIZ

Một quan chức Nhà Trắng khẳng định việc tuân thủ này không có nghĩa là chính phủ Mỹ chấp nhận ADIZ của Trung Quốc

Các hãng hàng không Mỹ thông báo khi bay qua ADIZ

Các hãng hàng không Mỹ thông báo khi bay qua ADIZ

Một quan chức Nhà Trắng khẳng định việc tuân thủ này không có nghĩa là chính phủ Mỹ chấp nhận ADIZ của Trung Quốc

Mỹ khuyên các hãng hàng không tuân thủ ADIZ của Trung Quốc
Mỹ khuyên các hãng hàng không tuân thủ ADIZ của Trung Quốc

VOV.VN - Đây được xem là một sự thay đổi tinh tế trong chính sách của Mỹ sau khi Trung Quốc đơn phương lập vùng nhận diện phòng không.

Mỹ khuyên các hãng hàng không tuân thủ ADIZ của Trung Quốc

Mỹ khuyên các hãng hàng không tuân thủ ADIZ của Trung Quốc

VOV.VN - Đây được xem là một sự thay đổi tinh tế trong chính sách của Mỹ sau khi Trung Quốc đơn phương lập vùng nhận diện phòng không.

Trung Quốc chỉ trích Nhật không tuân thủ khi bay vào ADIZ
Trung Quốc chỉ trích Nhật không tuân thủ khi bay vào ADIZ

VOV.VN -Trung Quốc nói rằng, Nhật Bản đã cố tình chính trị hóa các vấn đề liên quan, điều này không có lợi cho sự hợp tác giữa 2 nước.

Trung Quốc chỉ trích Nhật không tuân thủ khi bay vào ADIZ

Trung Quốc chỉ trích Nhật không tuân thủ khi bay vào ADIZ

VOV.VN -Trung Quốc nói rằng, Nhật Bản đã cố tình chính trị hóa các vấn đề liên quan, điều này không có lợi cho sự hợp tác giữa 2 nước.