Phó Tổng thống Mỹ “cùng hội” nhưng không "cùng thuyền" với ông Trump

VOV.VN - Trái ngược với sự ồn ào trong cuộc chiến pháp lý của ông Trump, thái độ kín tiếng của Phó Tổng thống Pence dường như cho thấy ông không muốn cùng chìm trên “con thuyền” của Tổng thống.

Từ cánh tay phải đắc lực đến thái độ “im hơi lặng tiếng”

Phó Tổng thống Mike Pence đã góp phần tạo nên sức hút cho chiến dịch của Tổng thống Trump trong việc gây quỹ tranh cử và kể từ tháng 10, không có ngày nào trôi qua mà tên của ông không có trong email gây quỹ cho nỗ lực tái đắc cử của ông Trump.

Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi hồi tháng trước. Kể từ 25/11, không còn email gây quỹ nào từ chiến dịch của Tổng thống Trump hay tài khoản gây quỹ của Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa nữa. Trong tuần này, Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa cùng với ủy ban gây quỹ mang tên Ủy ban Làm cho nước Mỹ vĩ đại của Trump đã có một sự thay đổi nữa khi hàng loạt email của họ đã đổi từ logo chính thức trong chiến dịch của Trump-Pence sang logo chỉ còn tên của Tổng thống Trump.

Một số nguồn tin từ các quan chức cấp cao cho biết tình hình đã thay đổi bởi sự “im hơi lặng tiếng” của Phó Tổng thống Pence so với các quan chức cấp cao khác trong chính quyền Tổng thống Trump không phải sự tình cờ.

Theo 4 người có liên hệ với vấn đề này, điều đó đã phản ánh nỗ lực từ Phó Tổng thống và đội ngũ của ông nhằm khiến ông Pence không liên quan vào những cáo buộc chưa có bằng chứng của Tổng thống Trump về gian lận bầu cử.

"Đó là một bí mật mở (trong thế giới của Trump) rằng Phó Tổng thống Pence hoàn toàn không có cùng quan điểm về những nỗ lực pháp lý mà Tổng thống Trump tiến hành. Phó Tổng thống không muốn chìm xuống cùng con thuyền này và tin rằng cuộc chiến pháp lý là vô ích", một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump cho hay.

Chiến dịch của ông Trump hiện vẫn từ chối bình luận về việc này. Devin O’Malley, người phát ngôn của ông Pence cho biết tối 2/12 (giờ Mỹ) rằng: "Như những gì đã làm trong 4 năm qua, Phó Tổng thống cảm thấy tự hào khi sát cánh cùng Tổng thống và trong trường hợp này là nhằm đảm bảo mọi phiếu bầu hợp lệ đều được kiểm cũng như mọi lá phiếu bất hợp pháp đều phải bị hủy bỏ".

Trong khi Tổng thống Trump đang có những tính toán cho tương lai của mình thì Phó Tổng thống Pence dường như muốn dành thời gian và sức lực cho cuộc đua vào Thượng viện ở Georgia. Các nguồn tin cho biết, ông Pence kín đáo bày tỏ lập trường rằng, chiến dịch pháp lý do luật sư riêng của Tổng thống Trump là Rudy Giuliani dẫn đầu, nhằm đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020, sẽ thất bại và phản tác dụng. Từng là một cựu Thống đốc, ông Pence đặc biệt không thoải mái với các cuộc công kích của ông Trump nhằm vào các thống đốc đảng Cộng hòa ở một số bang chiến địa mà Tổng thống thất cử.

"Ông Pence hiểu rõ về lập trường của các thống đốc: Mike DeWine (bang Ohio), Dave Ducey (bang Arizona) và Brian Kemp (bang Georgia). Ông ấy đã cố gắng trở thành một người trung gian hòa giải, cũng như là người kết nối hiệu quả giữa các bên với Tổng thống và ngược lại", một đồng minh của ông Pence cho hay.

Cùng hội nhưng không cùng thuyền

Kể từ Ngày Bầu cử, Phó Tổng thống Pence đã chấp nhận phải "đi trên dây" khi ông vừa công khai ủng hộ lập trường của Tổng thống trong những vấn đề chung, đồng thời tránh liên quan đến những cáo buộc gay gắt của ông Trump trên Twitter. Ông Pence cũng hiếm khi đưa ra các bình luận trước công chúng kể từ cuộc bầu cử kết thúc. Phó Tổng thống Pence chỉ nhiều lần đề nghị rằng "mọi lá phiếu hợp pháp" đều phải được kiểm và những lá phiếu không hợp lệ phải bị hủy bỏ.

Tuy nhiên, Phó Tổng thống cũng cố ý tránh ủng hộ những cáo buộc chưa có bằng chứng của ông Trump về gian lận phiếu bầu, cũng như từ chối trả lời các câu hỏi về quan điểm của ông với những tuyên bố cụ thể của ông Trump. Chẳng hạn, một báo cáo từ cuộc mít tinh vận động tranh cử hôm 20/11 ở bang Georgia, nơi Phó Tổng thống Pence vận động tranh cử cho các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa la Kelly Loeffler và David Perdue, đã thông tin rằng Phó Tổng thống "không ủng hộ những tuyên bố của Tổng thống về gian lận bầu cử".

Sự chia rẽ này cũng được thể hiện trong những dòng tweet của ông Pence. Trong khi Tổng thống tweet lại liên tục các cáo buộc chống lại ông thì những dòng tweet của ông Pence ít hơn nhiều và Phó Tổng thống gần như rất kín tiếng về vấn đề này. Ông Pence dành nhiều không gian trên mạng xã hội cho những tin tức về các nỗ lực của Nhà Trắng trong quá trình phát triển vaccine ngừa Covid-19 hay như cuộc phóng tên lửa của NASA vào tháng trước, đưa 2 phi hành gia Mỹ lên Trạm Vũ trụ Quốc tế.

Kể từ ngày 15/11, ông Pence chỉ tweet 3 lần về những vi phạm trong quá trình bầu cử. 2 dòng tweet có liên quan đến các tin tức về việc kiểm lại phiếu ở Georgia và một tweet chỉ đơn giản tweet lại trích dẫn của một phóng viên về những bình luận của chính ông trong cuộc mít tinh ngày 20/11, nơi mà ông Pence tuyên bố rằng Tổng thống Trump "sẽ tiếp tục đấu tranh cho đến khi mọi lá phiếu hợp lệ đều được kiểm" và "mọi lá phiếu bất hợp pháp đều phải bị hủy bỏ".

Ông Pence luôn thận trọng đưa ra các bình luận liên quan đến cáo buộc gian lận bầu cử mà Tổng thống Trump đưa ra, song ông cũng kêu gọi các thành viên đảng Cộng hòa ở Georgia "bảo vệ thế đa số" trong Thượng viện Mỹ. Điều này giống như một sự thừa nhận rằng nếu đảng Dân chủ giành chiến thắng cả 2 ghế ở Thượng viện tại Georgia, Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ phá vỡ thế hòa 50 - 50 tại đây và đem về chiến thắng cho đảng Dân chủ.

Về cuộc chiến pháp lý của Tổng thống Trump, Ed Rollins, một cựu chiến lược gia đảng Cộng hòa cho rằng:

"Theo tôi, không có bất kỳ bằng chứng nào thuyết phục cho thấy đội ngũ pháp lý của ông Trump sẽ thành công trong việc đưa ra các thách thức pháp lý lên Tòa án Tối cao hoặc thậm chí đưa bất kỳ điều gì tới tòa phúc thẩm. Tôi cảm thấy thất vọng với những nỗ lực này, giống như một người chơi mãi một trò trong thời gian quá lâu. Tôi đã chứng kiến nhiều lời huênh hoang từ họ nhưng không thực sự có một thách thức pháp lý nào thuyết phục cả. Cả luật sư Rudy lẫn Sidney Powell hay bất kỳ ai khác trong đội ngũ này đều không được coi là một luật sư hạng 1 và tôi không nhận thấy bất kỳ thành quả nào từ họ".

Ngày 2/11 (giờ Mỹ), việc Phó Tổng thống Pence tới Tòa nhà Quốc hội để tham gia lễ tuyên thệ của Thượng nghị sĩ Mark Kelly, một thành viên đảng Dân chủ bang Arizona đã cho thấy ông ngầm thừa nhận tính hợp pháp của cuộc bầu cử ở Arizona. Vài giờ sau, Tổng thống Trump có một bài phát biểu dài 46 phút về việc đảo ngược kết quả bầu cử tại 6 bang chiến địa, trong đó có Arizona, song lần này, Phó Tổng thống Pence không còn là người đứng cạnh ông nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tranh luận Phó Tổng thống: Harris, Pence “va nhau” chan chát qua ngôn ngữ cử chỉ
Tranh luận Phó Tổng thống: Harris, Pence “va nhau” chan chát qua ngôn ngữ cử chỉ

VOV.VN - Những khoảnh khắc được coi là “va nhau chan chát” giữa 2 ứng cử viên phó tổng thống, thể hiện qua ngôn ngữ cơ thể, bao gồm đảo mắt, lắc đầu và cười ranh mãnh.

Tranh luận Phó Tổng thống: Harris, Pence “va nhau” chan chát qua ngôn ngữ cử chỉ

Tranh luận Phó Tổng thống: Harris, Pence “va nhau” chan chát qua ngôn ngữ cử chỉ

VOV.VN - Những khoảnh khắc được coi là “va nhau chan chát” giữa 2 ứng cử viên phó tổng thống, thể hiện qua ngôn ngữ cơ thể, bao gồm đảo mắt, lắc đầu và cười ranh mãnh.

Toàn cảnh cuộc tranh luận phó tổng thống duy nhất Pence-Harris
Toàn cảnh cuộc tranh luận phó tổng thống duy nhất Pence-Harris

VOV.VN - Cuộc tranh luận duy nhất giữa 2 ứng viên phó tổng thống Mike Pence và Kamala Harris tập trung vào các chủ đề từ Covid-19 đến biến đổi khí hậu, bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Tối cao, phá thai và thương chiến Mỹ - Trung.

Toàn cảnh cuộc tranh luận phó tổng thống duy nhất Pence-Harris

Toàn cảnh cuộc tranh luận phó tổng thống duy nhất Pence-Harris

VOV.VN - Cuộc tranh luận duy nhất giữa 2 ứng viên phó tổng thống Mike Pence và Kamala Harris tập trung vào các chủ đề từ Covid-19 đến biến đổi khí hậu, bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Tối cao, phá thai và thương chiến Mỹ - Trung.

Bất ngờ với “vị khách không mời mà đến” trên đầu ông Pence giữa cuộc tranh luận
Bất ngờ với “vị khách không mời mà đến” trên đầu ông Pence giữa cuộc tranh luận

VOV.VN - Trong lúc cuộc tranh luận Phó Tổng thống Mỹ đang hồi gay cấn, hình ảnh chú ruồi đậu trên đầu ông Pence đã thu hút sự chú ý của dân mạng

Bất ngờ với “vị khách không mời mà đến” trên đầu ông Pence giữa cuộc tranh luận

Bất ngờ với “vị khách không mời mà đến” trên đầu ông Pence giữa cuộc tranh luận

VOV.VN - Trong lúc cuộc tranh luận Phó Tổng thống Mỹ đang hồi gay cấn, hình ảnh chú ruồi đậu trên đầu ông Pence đã thu hút sự chú ý của dân mạng