Phó Tổng thống Pence liên tục chịu sức ép từ ông Trump trước phiên họp của quốc hội

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump tiếp tục gây sức ép đối với Phó Tổng thống Mike Pence trước khi quốc hội khóa mới họp nhằm xác nhận phiếu bầu đại cử tri với chiến thắng được giành cho ông Joe Biden.

Phó Tổng thống Mike Pence ngày 6/1 sẽ chủ trì phiên họp chung của lưỡng viện quốc hội Mỹ nhằm kiểm phiếu đại cử tri và chính thức công bố ai được bầu làm Tổng thống và phó Tổng thống trong nhiệm kỳ tới.

Trên Twitter rạng sáng ngày 6/1, Tổng thống Trump cho rằng nếu ông Pence đồng thời là Chủ tịch Thượng viện, ủng hộ, đảng Cộng hòa sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống. Theo ông Trump, nhiều tiểu bang muốn hủy việc xác nhận các con số không chính xác và gian lận trong quá trình chưa từng được thông qua bởi quốc hội bang. Ông Trump nhấn mạnh phó Tổng thống Pence có thể gửi trả các kết quả này.

Trước đó, Tổng thống Trump cho rằng phó Tổng thống Mike Pence cần đảo ngược kết quả bầu cử ở một số bang bằng cách bác bỏ danh sách các đại cử tri của các bang đó do có gian lận, tuy nhiên trên thực tế, theo Hiến pháp Mỹ, phó Tổng thống không có quyền hạn này.

Tổng thống Trump đã phủ nhận thông tin rằng phó Tổng thống Pence đã cho ông biết mình không có quyền hạn ngăn cản việc xác nhận kết quả bầu cử đại cử tri. Ông Trump cho rằng thông tin này là giả và rằng ông và phó Tổng thống Pence hoàn toàn đồng ý với nhau rằng ông Pence có quyền hành động nhằm hủy bỏ kết quả bỏ phiếu đại cử tri.  

Trên thực tế, phó Tổng thống Pence không có quyền hạn đó và vai trò chủ trì phiên họp chung của lưỡng viện quốc hội được cho là chỉ mang tính nghi thức. Kết quả bầu cử tại một số bang dự kiến sẽ bị thách thức bởi các nghị sỹ Cộng hòa tại phiên họp này mặc dù nỗ lực của họ được dự báo khó có thể thành công.  

Phó Tổng thống Pence vẫn chưa công khai lên tiếng có can thiệp hay không và đội ngũ trợ lý cho biết ông Pence ủng hộ quyền của các nhà lập pháp nêu phản đối và thảo luận về điều này. Marc Short, Chánh văn phòng của ông Pence, cho biết phó Tổng thống Pence chia sẻ mối lo ngại của hàng triệu người dân Mỹ về gian lận và bất thường trong cuộc bầu cử vừa qua đồng thời hoan nghênh nỗ lực của các thành viên Hạ viện và Thượng viện trong việc sử dụng quyền hạn của mình được luật pháp cho phép nhằm đưa ra các phản đối và chứng cử trước quốc hội và người dân Mỹ trong ngày 6/1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Tổng thống Mike Pence đau đầu "giải bài toán" lòng trung thành với Trump
Phó Tổng thống Mike Pence đau đầu "giải bài toán" lòng trung thành với Trump

VOV.VN - Dù làm hài lòng Tổng thống Trump hay thực hiện đúng bổn phận của mình theo Hiến pháp thì lựa chọn nào cũng khiến Phó Tổng thống Mike Pence rơi vào thế khó.

Phó Tổng thống Mike Pence đau đầu "giải bài toán" lòng trung thành với Trump

Phó Tổng thống Mike Pence đau đầu "giải bài toán" lòng trung thành với Trump

VOV.VN - Dù làm hài lòng Tổng thống Trump hay thực hiện đúng bổn phận của mình theo Hiến pháp thì lựa chọn nào cũng khiến Phó Tổng thống Mike Pence rơi vào thế khó.

Vụ kiện buộc Mike Pence phải chọn bên trong nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử
Vụ kiện buộc Mike Pence phải chọn bên trong nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong vai trò Chủ tịch Thượng viện sẽ là người giám sát quá trình chứng nhận chiến thắng đại cử tri đoàn của ông Joe Biden trong tuần tới.

Vụ kiện buộc Mike Pence phải chọn bên trong nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử

Vụ kiện buộc Mike Pence phải chọn bên trong nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong vai trò Chủ tịch Thượng viện sẽ là người giám sát quá trình chứng nhận chiến thắng đại cử tri đoàn của ông Joe Biden trong tuần tới.

Điều gì sẽ xảy ra trong Ngày phán xét 6/1?
Điều gì sẽ xảy ra trong Ngày phán xét 6/1?

VOV.VN - Hơn 2 tháng sau Ngày Bầu cử với một loạt cáo buộc gian lận và hàng chục đơn kiện được nộp ra toà án, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cũng sắp đi đến hồi kết khi tới Ngày Phán xét.

Điều gì sẽ xảy ra trong Ngày phán xét 6/1?

Điều gì sẽ xảy ra trong Ngày phán xét 6/1?

VOV.VN - Hơn 2 tháng sau Ngày Bầu cử với một loạt cáo buộc gian lận và hàng chục đơn kiện được nộp ra toà án, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cũng sắp đi đến hồi kết khi tới Ngày Phán xét.