Phong trào “Chiếm phố Wall” tròn 2 tháng
Trên khắp nước Mỹ, những người hưởng ứng phong trào “Chiếm phố Wall” ngày 17/11 xuống đường biểu tình rầm rộ
- Mỹ tiếp diễn phong trào Chiếm phố Wall
- Mỹ giải tán lều trại của Phong trào “Chiếm phố Wall”
- Phong trào “Chiếm phố Wall” tiến về thủ đô Washington
- Hơn 50% người Mỹ thất nghiệp không được trợ cấp
Người biểu tình đe dọa làm tê liệt thành phố New York và nhiều thành phố khác. Mặc dù tiết trời đầu đông giá lạnh nhưng hàng trăm người biểu tình đã tham gia tuần hành xuống khu vực Hạ Mahattan, trung tâm tài chính của thành phố New York. Đám đông biểu tình hô vang khẩu hiệu “Đóng cửa phố Wall, cả ngày và cả tuần!”.
Cảnh sát phải chăng dây ngăn cản không cho đoàn người tiến sâu vào trong khu vực tài chính, hai bên đã giằng co và xô đẩy nhau rất dữ dội. Mặc dù lực lượng an ninh đã phải dùng xe, cùng với hàng rào sắt để chắn, tuy nhiên người biểu tình vẫn xô ngã cảnh sát, xông đến trèo qua xe để tiến sâu hơn vào trung tâm tài chính New York. Hơn 60 người bị bắt giữ khi họ bao vây giao lộ của đường phố gần thị trường chứng khoán phố Wall.
Tại thành Phố Los Angles, khoảng 500 người ủng hộ phong trào “Chiếm phố Wall: tập trung ở tòa tháp của Ngân hàng Mỹ (Bank of America) và Quảng trường Wells Fargo hô vang khẩu hiệu “Ngân hàng thì được cứu trợ, còn chúng ta phải trả nợ!”.
Trong khi đó, nhưng người biểu tình ở thành phố Las Vegas tuyên bố họ sẽ dựng lều lâu dài trước tòa nhà liên bang. Nhiều người đã đi xe bus từ nơi khác để tham gia vào cuộc biểu tình. Cảnh sát ở thành phố Portland của bang Oregan đã phải đóng cửa một cây cầu để chuẩn bị đối phó với những cuộc tuần hành ở đây.
Tại thành phố Dalas, cảnh sát đã đuổi hàng chục người biểu tình ra khỏi các lều trại gần tòa thị chính thành phố với lý do lều bạt mất vệ sinh, 18 người đã bị bắt giữ khi từ chối rời khỏi nơi đây.
Còn tại San Francisco, 100 người biểu tình tràn vào sảnh của Ngân hàng Mỹ hô vang khẩu hiệu “ Tiền để dành cho trường học và giáo dục, chứ tiền không dành cho ngân hàng và các tập đoàn”.
Những biểu tình ở Thành phố New York cho biết hôm nay họ tiếp tục tổ chức biểu tình và tỏa ra các hệ thống tàu điện ngầm ở thành phố, và tuần hành dọc cầu Brooklyn. Anh David Osborn, một người tham gia cuộc tuần hành nói: “Chúng tôi sẽ phải chuyển tải một thông điệp rằng, các tổ chức tài chính ngân hàng đang tham nhũng, còn hệ thống chính trị thì đang phá hủy cộng đồng của chúng tôi.
Hôm nay là ngày tròn 2 tháng kể từ khi nổ ra phong trào chiếm phố Wall tại New York, và phong trào này đã lan rộng ra các thành phố khác của Mỹ và toàn bộ trên thế giới. Những người biểu tình tuyên bố ngày hôm nay là hành hành động để kỷ niệm dấu ấn đáng nhớ đó.
Sau hơn một tháng biểu tình, cảnh sát Mỹ ở một số nơi đã vào cuộc, họ bắt đầu giải tán đám đông và dỡ bỏ lều bạt của những người tham gia biểu tình, trước tiên là tại thành phố Oakland, sau đó là Portland và giờ đây là New York, nơi là chiếc nôi của phong trào “Chiếm phố Wall”. Các quan chức chính quyền nói rằng tại khu cắm trại vấn đề về vệ sinh và sức khỏe là không thể chấp nhận được. Ở thành phố Oakland đã xảy ra giết người, ở Philadenphia thì xảy ra cưỡng hiếp và còn rất nhiều vấn đề khác. Thị trưởng thành phố Philadenphia Michael Nutter nói rằng phong trào biểu tình ở đây đã đi theo hướng khác: “Chúng tôi thấy hàng ngày vấn đề về y tế và an toàn ở đây rất nghiêm trọng, những người biểu tình Chiếm Philadenphia đã thay đổi và mục tiêu của họ cũng thay đổi”.
Mặc dù những thành phố khác bị trấn áp thô bạo nhưng lều trại của những người tham gia phong trào “Chiếm Washington” vẫn được giữ nguyên vẹn. Cựu chiến binh Kevin Zeese, một người tham gia biểu tình cho biết lý do mà phong trào các nơi bị trấn áp và trải qua những thăng trầm khác nhau: “Theo tôi nghĩ, khi phong trào phát triển, thu hút thêm nhiều người, kể cả những người không hiểu rõ về mục đích của họ. Do họ có các kế hoạch khác nhau cho nên họ có thể tham gia và kích động bạo lực và sẽ phá vỡ mất uy tín của phong trào”.
Theo ông Kevin Zeese thì chính nhừng người tham gia biểu tình phải tự giữ gìn nghiêm kỷ luật. Tại Quảng trường Tự do ở gần Nhà Trắng, những người biểu tình đã đề ra một loạt qui định khác nhau, nếu ai muốn tham gia phải ký tên vào. Các qui định rất rõ ràng ví dụ như: Người biểu tình không được mang theo vũ khí, không được lấy trộm của cải, không được xả rác bừa bãi vv…. Những người biểu tình cho rằng nếu họ duy trì nghiêm kỷ luật thì sẽ giúp những thông điệp mà họ mang theo có thêm giá trị, đồng thời nhận được sự đồng cảm từ nhiều người ủng hộ.
Thời gian trước đây phong trào “Chiếm Washington” đã từng bị công chúng chỉ trích vì gây hấn với cảnh sát. Tuy nhiên, tình trạng bây giờ đã khác, mọi người bảo nhau biểu tình một cách ôn hòa. Anh Pietro, một người tham gia phong trào biểu tình cho biết: “Tôi cho rằng điều cơ bản để duy trì phong trào đó là đối với những ai có xu hướng gây hấn với cảnh sát cần được yêu cầu rời khỏi nơi cắm trại biểu tình”.
Những người tham gia biểu tình ở thủ đô Washington vẫn tụ tập ca hát vẫn tổ chức các hoạt động hàng ngày, họ cũng truyền cho nhau kinh nghiệm biểu tình ôn hòa, do vậy kế hoạch bám trụ của họ ở đây đến nay chưa gặp rắc rối gì, trong khi đó một loạt các thành phố khác thuộc nước Mỹ đã bị trấn áp một cách thô bạo./.