Phong trào Hamas không muốn tổ chức bầu cử

Theo dự kiến, cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội Palestine sẽ diễn ra vào ngày 25/1/2010. Tuy nhiên, Phong trào Hamas phản đối tổ chức bầu cử trước khi đạt được thoả thuận hoà giải Palestine.  

Tổng thống Palestine Mahmud Abbas vừa cho biết, Phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas không muốn tổ chức bầu cử Quốc hội và Tổng thống sắp tới.

Phát biểu trước cuộc họp của Phong trào giải phóng Palestine ở Ramanla ngày 17/1, Tổng thống Mahmud Abbas đã từ chối gặp các nhà lãnh đạo của Hamas trước khi ký kết thoả thuận hoà giải Palestine. Tổng thống Mahmud Abbas nói: “Tôi khẳng định Hamas không muốn bầu cử. Họ không nỗ lực cho cuộc bầu cử Quốc hội và Tổng thống sắp tới. Cần phải ký kết thoả thuận hoà giải Palestine nhằm kết thúc sự chia rẽ nội bộ. Chúng tôi chờ đợi một giờ, nửa giờ hay mười lăm phút để ký thoả thuận này. Tôi sẽ không gặp lãnh đạo Hamas trước khi ký thoả thuận”.

Theo dự kiến, cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội Palestine diễn ra vào ngày 25/1/2010. Tuy nhiên, Phong trào Hamas phản đối tổ chức bầu cử trước khi đạt được thoả thuận hoà giải Palestine. Mặc dù vậy, Hamas lại không ký vào thỏa thuận hoà giải Palestine do Ai Cập làm trung gian. Liệu các bên có thể ký thoả thuận hoà giải trước khi cuộc bầu cử diễn ra và liệu Hamas có chấp thuận tham gia bầu cử ở Gaza nơi phong trào này đang kiểm soát là những vấn đề khiến dư luận khu vực lo ngại về cuộc bầu cử ở Palestine sắp tới. Tình hình Palestine sẽ càng nóng lên nếu các bên không thể ngồi vào bàn đàm phán và thống nhất các vấn đề nội bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.