Phong trào Hamas tấn công vào sâu bên trong Israel

VOV.VN - Phong trào Hamas tại dải Gaza tiếp tục nã rocket về phía Tel Aviv và Jerusalem sáng sớm ngày 13/5 trong khi Israel tuyên bố sẽ tiếp tục đáp trả.

Hiện chưa có thông tin về thương vong trong vụ tấn công rocket sáng sớm ngày 13/5. Còi báo động ở Nahalal, khu vực sâu hơn về phía Bắc, cách dải Gaza khoảng 100 km đã được kích hoạt, khiến hàng nghìn người dân phải tìm nơi trú ẩn.

Ít nhất 67 người đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi bạo lực leo thang hôm 10/5. Trong khi đó, giới chức y tế cho biết, phía Israel có 7 người thiệt mạng.

Trước tình hình leo thang giữa Israel và Palestine, Mỹ đã lên tiếng kêu gọi giảm căng thẳng đồng thời lên kế hoạch cử đặc phái viên Hady Amr tới đối thoại với cả 2 bên.

“Tôi hy vọng điều này sẽ sớm chấm dứt, nhưng Israel có quyền được phòng vệ”, Tổng thống Biden cho biết sau khi trao đổi với Thủ tướng Israel Netanyahu.

Trong khi đó, Văn phòng của Thủ tướng Israel cho biết , ông Netanyahu đã nói với Tổng thống Mỹ rằng Israel sẽ “tiếp tục tấn công vào năng lực quân sự của Hamas cũng như các nhóm khủng bố khác đang hoạt động tại dải Gaza”.

Ngày 12/5, các lực lượng Israel đã hạ sát một chỉ huy cấp cao của Hamas, đánh bom một số tòa nhà, trong đó có các tòa nhà cao tầng và 1 ngân hàng mà phía Israel cho là có liên quan đến các hoạt động của Hamas tại Gaza.

Đáp trả các vụ tấn công của Israel vào dải Gaza, Al-Quds Brigades, nhánh vũ trang của phong trào hồi giáo Jihad Palestine tuyên bố ý định nã hàng chục rocket vào các thị trấn biên giới của Israel.

Quân đội Israel (IDF) cho biết, nước này đã hứng khoảng 1.500 rocket và đạn pháo kể từ khi các cuộc tấn công đầu tiên nổ ra hôm 10/5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột giữa Israel và Palestine
Mỹ quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột giữa Israel và Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những căng thẳng đang leo thang tại Bờ Tây và Dải Gaza những ngày vừa qua. Ông Antony Blinken đồng thời tuyên bố Mỹ giữ vững cam kết ủng hộ giải pháp hai nhà nước trong cuộc xung đột kéo dài giữa Israel và Palestine.

Mỹ quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột giữa Israel và Palestine

Mỹ quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột giữa Israel và Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những căng thẳng đang leo thang tại Bờ Tây và Dải Gaza những ngày vừa qua. Ông Antony Blinken đồng thời tuyên bố Mỹ giữ vững cam kết ủng hộ giải pháp hai nhà nước trong cuộc xung đột kéo dài giữa Israel và Palestine.

Tổng thống Mỹ ủng hộ quyền “tự vệ” của Israel, kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng
Tổng thống Mỹ ủng hộ quyền “tự vệ” của Israel, kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ sự ủng hộ vững chắc của ông đối với “quyền tự vệ chính đáng” của Israel trước các cuộc tấn công tên lửa từ Gaza.

Tổng thống Mỹ ủng hộ quyền “tự vệ” của Israel, kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng

Tổng thống Mỹ ủng hộ quyền “tự vệ” của Israel, kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ sự ủng hộ vững chắc của ông đối với “quyền tự vệ chính đáng” của Israel trước các cuộc tấn công tên lửa từ Gaza.

Hội đồng Bảo an họp khẩn trước những diễn biến căng thẳng giữa Israel và Palestine
Hội đồng Bảo an họp khẩn trước những diễn biến căng thẳng giữa Israel và Palestine

VOV.VN - Ngày 12/5,  Hội đồng Bảo an Liên hợp tổ chức cuộc họp khẩn lần thứ hai trong tuần về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine do những diễn biến căng thẳng leo thang giữa Israel và Palestine trong những ngày gần đây.

Hội đồng Bảo an họp khẩn trước những diễn biến căng thẳng giữa Israel và Palestine

Hội đồng Bảo an họp khẩn trước những diễn biến căng thẳng giữa Israel và Palestine

VOV.VN - Ngày 12/5,  Hội đồng Bảo an Liên hợp tổ chức cuộc họp khẩn lần thứ hai trong tuần về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine do những diễn biến căng thẳng leo thang giữa Israel và Palestine trong những ngày gần đây.