Phóng xạ trong lò phản ứng hạt nhân Fukushima cao kỷ lục

VOV.VN - Mức phóng xạ ở lò phản ứng Fukushima cao đến nỗi một người bình thường có thể chết nếu tiếp xúc với mức độ bức xạ này trong một thời gian ngắn.

Mức độ bức xạ cao kỷ lục được phát hiện bên trong lò phản ứng số 2 thuộc Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 bị hư hại trong trận đại địa chấn Đông Bắc Nhật Bản năm 2011. Nhà chức trách Nhật Bản cho biết, mức độ bức xạ lên tới 530 sieverts/giờ.

Quang cảnh nhà máy điện hạt nhân Fukushima nhìn từ trên cao. (Ảnh: CBC)

Các chuyên gia mô tả là đây là mức “không thể tưởng tượng” vượt xa mức kỷ lục trước đây là 73 sieverts/giờ. Một người bình thường có thể chết nếu tiếp xúc với mức độ bức xạ này trong một thời gian ngắn.

Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết mức độ bức xạ này được phát hiện trong khu vực bán kính 2m -3m xung quanh bình áp lực của lò phản ứng hạt nhân. Ngoài ra, một lỗ thủng với diện tích 1m2 cũng được phát hiện bên dưới lưới chắn kim loại bao xung quanh lò phản ứng. Nhiều khả năng là do nhiên liệu hạt nhân nóng chảy rơi qua.

Những diễn biến mới này khiến công việc xác định vị trí và loại bỏ các thanh nhiên liệu ngày càng thêm khó khăn.

TEPCO dự kiến sẽ triển khai một robot điều khiển từ xa để kiểm tra các điều kiện bên trong khu vực các lò phản ứng. Tuy nhiên, các robot này được thiết kế chịu được tiếp xúc bức xạ tối đa là 1.000 sieverts trước khi bị phá hủy. Vì vậy, thời gian hoạt động của các robot này sẽ bị rút ngắn xuống dưới 2 tiếng so với trên 10 tiếng như dự kiến ban đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản truy tố 3 cựu quan chức liên quan đến thảm họa Fukushima
Nhật Bản truy tố 3 cựu quan chức liên quan đến thảm họa Fukushima

VOV.VN- Nhật Bản vừa truy tố 3 cựu quan chức cấp cao của công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) liên quan đến thảm họa hạt nhân ở Fukushima hồi tháng 3/2011.

Nhật Bản truy tố 3 cựu quan chức liên quan đến thảm họa Fukushima

Nhật Bản truy tố 3 cựu quan chức liên quan đến thảm họa Fukushima

VOV.VN- Nhật Bản vừa truy tố 3 cựu quan chức cấp cao của công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) liên quan đến thảm họa hạt nhân ở Fukushima hồi tháng 3/2011.

Thâm nhập vào nhà máy điện hạt nhân Fukushima - 5 năm sau thảm họa kép
Thâm nhập vào nhà máy điện hạt nhân Fukushima - 5 năm sau thảm họa kép

VOV.VN - Dọn dẹp đống nhiên liệu hạt nhân ở nhà máy Fukushima, hậu quả của thảm họa kép ở Nhật Bản 11/3/2011, sẽ phải mất tới 40 năm hoặc nhiều hơn nữa.

Thâm nhập vào nhà máy điện hạt nhân Fukushima - 5 năm sau thảm họa kép

Thâm nhập vào nhà máy điện hạt nhân Fukushima - 5 năm sau thảm họa kép

VOV.VN - Dọn dẹp đống nhiên liệu hạt nhân ở nhà máy Fukushima, hậu quả của thảm họa kép ở Nhật Bản 11/3/2011, sẽ phải mất tới 40 năm hoặc nhiều hơn nữa.

Thiệt hại do thảm họa kép Fukushima ước tính lên tới 188 tỷ USD
Thiệt hại do thảm họa kép Fukushima ước tính lên tới 188 tỷ USD

VOV.VN- Mới đây, Nhật Bản đã ước tính thiệt hại do thảm họa động đất, sóng thần ở Fukushima hồi tháng 3/2011 lên đến con số 21,5 nghìn tỷ yên (188,40 tỷ USD. 

Thiệt hại do thảm họa kép Fukushima ước tính lên tới 188 tỷ USD

Thiệt hại do thảm họa kép Fukushima ước tính lên tới 188 tỷ USD

VOV.VN- Mới đây, Nhật Bản đã ước tính thiệt hại do thảm họa động đất, sóng thần ở Fukushima hồi tháng 3/2011 lên đến con số 21,5 nghìn tỷ yên (188,40 tỷ USD. 

Động đất 6,1 độ richter ở Fukushima, Nhật Bản
Động đất 6,1 độ richter ở Fukushima, Nhật Bản

VOV.VN - Cơ quan Khí tượng học Nhật Bản vừa cho biết, một trận động đất có cường độ ban đầu đo được là 6,1 độ richter đã làm rung chuyển Fukushima.

Động đất 6,1 độ richter ở Fukushima, Nhật Bản

Động đất 6,1 độ richter ở Fukushima, Nhật Bản

VOV.VN - Cơ quan Khí tượng học Nhật Bản vừa cho biết, một trận động đất có cường độ ban đầu đo được là 6,1 độ richter đã làm rung chuyển Fukushima.

Nhật Bản không thể bỏ qua năng lượng hạt nhân sau thảm hoạ Fukushima
Nhật Bản không thể bỏ qua năng lượng hạt nhân sau thảm hoạ Fukushima

VOV.VN - Theo Thủ tướng Abe, là một quốc gia nghèo tài nguyên, Nhật Bản không thể bỏ qua năng lượng hạt nhân để đảm bảo nguồn cung năng lượng thường xuyên.

Nhật Bản không thể bỏ qua năng lượng hạt nhân sau thảm hoạ Fukushima

Nhật Bản không thể bỏ qua năng lượng hạt nhân sau thảm hoạ Fukushima

VOV.VN - Theo Thủ tướng Abe, là một quốc gia nghèo tài nguyên, Nhật Bản không thể bỏ qua năng lượng hạt nhân để đảm bảo nguồn cung năng lượng thường xuyên.