Myanmar cáo buộc phiến quân tấn công đoàn xe chở đại diện quân đội Trung Quốc

VOV.VN - Chính quyền quân sự Myanmar hôm 1/7 cáo buộc nhóm phiến quân “Quân đội độc lập Kachin” đã nổ súng vào đoàn xe chở đại diện quân đội Trung Quốc tới dự cuộc họp về an ninh biên giới.

Người phát ngôn của Chính quyền quân sự Myanmar Zaw Min Tun hôm 1/7 cho biết các thành viên nhóm “Quân đội độc lập Kachin - KIA đã nổ súng vào đoàn xe chở đại diện quân đội Trung Quốc và Myanmar vào hôm 27/6 vừa qua.

Đoàn xe quân sự đã bị tấn công khi đang trên đường đến Myitkyina, miền bắc bang Kachin, để dự một cuộc họp về tình hình an ninh biên giới. Chính quyền quân sự Myanmar cho biết chiếc ôtô thứ hai trong đoàn bị trúng 5 phát đạn, nhưng không có thành viên nào trong hai phái đoàn bị thương hay thiệt mạng.

Tuy nhiên, đại diện của nhóm KIA Naw Bu khẳng định lực lượng này không tấn công bất kỳ đoàn xe nào, đồng thời cho biết thêm khu vực Myitkyina đã xảy ra nhiều vụ giao tranh dữ dội gần địa điểm xảy ra nổ súng kể từ đầu tuần trước.

Kể từ sau sự kiện chính biến vào tháng 2/2021, tình hình bạo lực, giao tranh diễn biến phức tạp ở Myanmar. Nhiều nhóm vũ trang đối lập đã được thành lập và gia tăng hoạt động, buộc Chính quyền quân sự Myanmar phải tăng cường các chiến dịch trấn áp nhằm thiết lập và duy trì quyền kiểm soát thực địa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng nghìn người Myanmar vượt biên sang Thái Lan lánh nạn
Hàng nghìn người Myanmar vượt biên sang Thái Lan lánh nạn

VOV.VN - Giới chức Thái Lan cho biết, hàng nghìn người Myanmar đang tạm lánh tại các huyện biên giới thuộc tỉnh Mae Hong Son, miền Bắc Thái Lan, để tránh những cuộc giao tranh đang tiếp diễn ác liệt giữa các nhóm vũ trang đối lập và Chính phủ quân sự Myanmar.

Hàng nghìn người Myanmar vượt biên sang Thái Lan lánh nạn

Hàng nghìn người Myanmar vượt biên sang Thái Lan lánh nạn

VOV.VN - Giới chức Thái Lan cho biết, hàng nghìn người Myanmar đang tạm lánh tại các huyện biên giới thuộc tỉnh Mae Hong Son, miền Bắc Thái Lan, để tránh những cuộc giao tranh đang tiếp diễn ác liệt giữa các nhóm vũ trang đối lập và Chính phủ quân sự Myanmar.

Indonesia gửi 45 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Myanmar
Indonesia gửi 45 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Myanmar

VOV.VN - Chính phủ Indonesia ngày 26/6 đã gửi khoảng 45 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Myanmar chịu ảnh hưởng từ cơn bão nhiệt đới Mocha ở bang Rakhine hồi tháng 5 vừa qua.

Indonesia gửi 45 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Myanmar

Indonesia gửi 45 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Myanmar

VOV.VN - Chính phủ Indonesia ngày 26/6 đã gửi khoảng 45 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Myanmar chịu ảnh hưởng từ cơn bão nhiệt đới Mocha ở bang Rakhine hồi tháng 5 vừa qua.

Indonesia kêu gọi tôn trọng Thỏa thuận 5 điểm để giải quyết tình hình Myanmar
Indonesia kêu gọi tôn trọng Thỏa thuận 5 điểm để giải quyết tình hình Myanmar

VOV.VN - Indonesia, với tư cách là chủ tịch ASEAN 2023 đang cố gắng thu hút sự tham gia của hầu hết các bên liên quan ở Myanmar để khởi động tiến trình hòa bình.

Indonesia kêu gọi tôn trọng Thỏa thuận 5 điểm để giải quyết tình hình Myanmar

Indonesia kêu gọi tôn trọng Thỏa thuận 5 điểm để giải quyết tình hình Myanmar

VOV.VN - Indonesia, với tư cách là chủ tịch ASEAN 2023 đang cố gắng thu hút sự tham gia của hầu hết các bên liên quan ở Myanmar để khởi động tiến trình hòa bình.