Phương Tây do dự đưa ra đảm bảo an ninh cho Ukraine “như Điều 5 Hiệp ước NATO”

VOV.VN - Các chính phủ phương Tây hiện vẫn chưa chắc chắn về việc sẽ trao cho Ukraine những đảm bảo an ninh ràng buộc về mặt pháp lý tương tự như Điều 5 Hiệp ước NATO, các nguồn tin thân cận nhận định với CNN.

Cũng theo CNN đưa tin ngày 1/4, những nguyện vọng của Ukraine có lẽ sẽ không được đáp ứng.

Ukraine đã nhất trí từ bỏ mong muốn về việc gia nhập NATO và cho biết nước này hiện đang tìm kiếm một sự sắp xếp an ninh khác trong đề xuất gửi tới phái đoàn Nga trong cuộc đàm phán hòa bình ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ tuần này.

Theo đề xuất trên, Kiev nhất trí sẽ không đặt các căn cứ nước ngoài cũng như không cho phép quân đội nước ngoài triển khai trên lãnh thổ của mình. Đổi lại, các cường quốc hàng đầu thế giới, trong đó có Nga, sẽ đưa ra đảm bảo mang tính ràng buộc pháp lý để bảo vệ Ukraine khỏi các cuộc tấn công quân sự trong tương lai. Nga xác nhận Ukraine đã gửi cho phái đoàn đàm phán nước này một đề xuất bằng văn bản nhằm hướng tới giải quyết xung đột và đánh giá đây là một động thái "tích cực",

Theo CNN, hiện khó có khả năng "Mỹ và các đồng minh sẽ đưa ra sự bảo vệ ràng buộc về mặt pháp lý cho Ukraine như nước này yêu cầu". Trong khi đó, bất kỳ giới hạn nào trong “một cam kết đầy đủ nhằm bảo vệ Ukraine đều sẽ không đủ với người dân Ukraine", một quan chức phương Tây nhận định với CNN.

Các quan chức Ukraine đã phàn nàn rằng chính sách mở cửa của NAO không có một lộ trình rõ ràng cho tư cách thành viên của nước này.

Nga coi việc Ukraine gia nhập NATO là một "lằn ranh đỏ" khi năm 2008, NATO chính thức tuyên bố, Ukraine sẽ trở thành thành viên của liên minh một ngày nào đó.

Theo các nguồn tin thân cận, một số nước phương Tây tin rằng tư cách thành viên của EU có thể cung cấp cho Ukraine sự bảo vệ ở một mức độ nào đó.

"Việc Nga tấn công một nước thành vien EU sẽ khó xảy ra. Bởi điều đó tự động sẽ khiến quốc gia đó nhận được nhiều sự ủng hộ hơn".

Những đề xuất mà Ukraine chuyển tới Nga ở Istanbul cũng bao gồm yêu cầu Nga chính thức tuyên bố sẽ không phản đối Ukraine gia nhập EU. Ukraine đã nhanh chóng thúc đẩy quá trình gia nhập EU sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự hồi tháng 2 nhưng vẫn chưa nhận được bất kỳ lộ trình cụ thể nào về việc gia nhập.

Một quan chức EU cho biết trước mắt các nước phương Tây sẽ không thảo luận về yêu cầu của Kiev liên quan đến sự bảo vệ giống như NATO cho tới khi họ chắc chắn rằng điều này được Nga chấp nhận trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các lực lượng Nga rút khỏi sân bay Antonov nằm sát thủ đô Kiev của Ukraine
Các lực lượng Nga rút khỏi sân bay Antonov nằm sát thủ đô Kiev của Ukraine

VOV.VN - Ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy các lực lượng Nga đã không còn ở sân bay Antonov ở Hostomel. Antonov là sân bay chiến lược của Ukraine cách thủ đô Kiev chưa đầy 30km về phía Tây Bắc.

Các lực lượng Nga rút khỏi sân bay Antonov nằm sát thủ đô Kiev của Ukraine

Các lực lượng Nga rút khỏi sân bay Antonov nằm sát thủ đô Kiev của Ukraine

VOV.VN - Ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy các lực lượng Nga đã không còn ở sân bay Antonov ở Hostomel. Antonov là sân bay chiến lược của Ukraine cách thủ đô Kiev chưa đầy 30km về phía Tây Bắc.

Tổng thống Zelensky: Ukraine đã gửi dự thảo về đảm bảo an ninh cho một số nước
Tổng thống Zelensky: Ukraine đã gửi dự thảo về đảm bảo an ninh cho một số nước

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Kiev muốn một số nước công khai tham gia cùng với Mỹ trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Tổng thống Zelensky: Ukraine đã gửi dự thảo về đảm bảo an ninh cho một số nước

Tổng thống Zelensky: Ukraine đã gửi dự thảo về đảm bảo an ninh cho một số nước

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Kiev muốn một số nước công khai tham gia cùng với Mỹ trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Đức bật đèn xanh việc cung cấp xe thiết giáp thời Liên Xô cho Ukraine
Đức bật đèn xanh việc cung cấp xe thiết giáp thời Liên Xô cho Ukraine

VOV.VN - Đức đã bật đèn xanh cho việc cung cấp 58 xe thiết giáp do Liên Xô thiết kế và chế tạo từ thời Chiến tranh Lạnh cho Ukraine, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức cho biết ngày 1/4.

Đức bật đèn xanh việc cung cấp xe thiết giáp thời Liên Xô cho Ukraine

Đức bật đèn xanh việc cung cấp xe thiết giáp thời Liên Xô cho Ukraine

VOV.VN - Đức đã bật đèn xanh cho việc cung cấp 58 xe thiết giáp do Liên Xô thiết kế và chế tạo từ thời Chiến tranh Lạnh cho Ukraine, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức cho biết ngày 1/4.

Mỹ xác nhận cung cấp thiết bị giúp Ukraine đối phó vũ khí hóa học
Mỹ xác nhận cung cấp thiết bị giúp Ukraine đối phó vũ khí hóa học

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết Mỹ đang cung cấp cho Ukraine các thiết bị để sử dụng trong trường hợp tấn công hóa học hoặc sinh học.

Mỹ xác nhận cung cấp thiết bị giúp Ukraine đối phó vũ khí hóa học

Mỹ xác nhận cung cấp thiết bị giúp Ukraine đối phó vũ khí hóa học

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết Mỹ đang cung cấp cho Ukraine các thiết bị để sử dụng trong trường hợp tấn công hóa học hoặc sinh học.