Phương Tây dự đoán Nga rút khỏi Kherson, Ukraine thận trọng “không vội mừng"

VOV.VN - Một quan chức phương Tây nhận định, Nga đang chuẩn bị rút khỏi Kherson, thành phố lớn nhất ở Ukraine mà Moscow kiểm soát sau khi tiến hành chiến dịch quân sự hồi tháng 2/2022 song Kiev vẫn giữ thái độ thận trọng trước động thái này.

Phương Tây cho là hiện Nga đang tạm thời tăng cường lực lượng gần Kherson để che giấu việc rút quân về bờ Đông sông Dnipro, đồng thời yêu cầu người dân sơ tán khỏi các khu vực do lực lượng này kiểm soát ở bờ Tây.

"Chúng tôi tin vào các cảnh báo trước đó về khả năng Nga rút quân khỏi đầu cầu Kherson. Kế hoạch này đang diễn ra một cách có tổ chức".

Kirill Stremousov, một quan chức trong chính quyền Kherson do Nga bổ nhiệm cho biết hôm 3/11 rằng quân đội Nga có thể di chuyển dọc sông Dnipro trong những ngày tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã có những nhận định về tình hình hiện nay.

"Về việc liệu Ukraine có thể giành lại phần lãnh thổ còn lại ở bờ Tây sông Dnieper ở Kherson, tôi tin chắc rằng họ có khả năng thực hiện điều đó. Quan trọng nhất, Ukraine tin rằng họ có khả năng làm điều đó. Chúng tôi đã chứng kiến họ có những bước đi thận trọng nhưng hiệu quả để giành lại lãnh thổ".

Trước những suy đoán về việc Nga rút quân khỏi Kherson, các quan chức Ukraine có quan điểm tương đối thận trọng. Natalia Humeniuk, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Quân sự phía Nam Ukraine cho biết đây có thể là một "cái bẫy" của Nga.

“Đây có thể là một động thái khiến người ta tin rằng những khu vực này đã bị bỏ lại và việc tiến vào đây sẽ an toàn. Giữa bối cảnh họ đã chuẩn bị cho tác chiến đô thị trong một thời gian dài cũng như cách thức họ bố trí các đơn vị, chúng tôi sẽ theo dõi các chiến thuật được lên kế hoạch và sẽ không vội mừng".

Một quan chức phương Tây cũng cho rằng bất kỳ quyết định rút quân nào đều có thể "nằm trong những quyết định chiến lược dài hạn của Nga để bảo vệ hiệu quả nhất các vị trí quan trọng, duy trì tuyến cung cấp đạn dược, duy trì quy mô lực lượng và chuẩn bị cho mùa đông tới gần.

Kherson là một trong 4 khu vực ở Ukraine mà Nga sáp nhập vào tháng trước sau các cuộc trưng cầu ý dân.

Phương Tây đánh giá, thậm chí cả khi việc rút quân thực sự diễn ra thì các lực lượng đặc biệt của Nga sẽ tiếp tục hoạt động ở bờ Tây của sông Dnipro.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cũng cho biết quân đội Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của lực lượng Ukraine ở khu vực Kherson, miền Nam Ukraine.

Phát biểu với báo chí, ông Konashenkov nêu rõ: "Quân đội Nga đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của các đơn vị bộ binh cơ giới của Lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào bốn khu định cư của Kherson”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine sẽ không tới hội nghị G20 nếu ông Putin tham dự
Tổng thống Ukraine sẽ không tới hội nghị G20 nếu ông Putin tham dự

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3/11 cho biết ông sẽ không tới Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Bali (Indonesia) giữa tháng này, nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự. Nhà lãnh đạo Nga hiện vẫn chưa xác nhận liệu có tham dự Hội nghị hay không.

Tổng thống Ukraine sẽ không tới hội nghị G20 nếu ông Putin tham dự

Tổng thống Ukraine sẽ không tới hội nghị G20 nếu ông Putin tham dự

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3/11 cho biết ông sẽ không tới Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Bali (Indonesia) giữa tháng này, nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự. Nhà lãnh đạo Nga hiện vẫn chưa xác nhận liệu có tham dự Hội nghị hay không.

Quốc hội Bulgaria thông qua dự luật cung cấp vũ khí cho Ukraine
Quốc hội Bulgaria thông qua dự luật cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 3/11, Quốc hội Bulgaria đã thông qua dự luật cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Quốc hội Bulgaria thông qua dự luật cung cấp vũ khí cho Ukraine

Quốc hội Bulgaria thông qua dự luật cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 3/11, Quốc hội Bulgaria đã thông qua dự luật cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Phương Tây “đi trên dây” giữa hỗ trợ Ukraine và tránh xung đột với Nga
Phương Tây “đi trên dây” giữa hỗ trợ Ukraine và tránh xung đột với Nga

VOV.VN - Cho đến nay, phương Tây vẫn duy trì ranh giới mong manh giữa hỗ trợ cho Ukraine và tránh xung đột trực tiếp với Nga cũng như đảm bảo các lợi ích của mình. Tuy nhiên, liệu điều này có thể kéo dài khi tình hình leo thang?

Phương Tây “đi trên dây” giữa hỗ trợ Ukraine và tránh xung đột với Nga

Phương Tây “đi trên dây” giữa hỗ trợ Ukraine và tránh xung đột với Nga

VOV.VN - Cho đến nay, phương Tây vẫn duy trì ranh giới mong manh giữa hỗ trợ cho Ukraine và tránh xung đột trực tiếp với Nga cũng như đảm bảo các lợi ích của mình. Tuy nhiên, liệu điều này có thể kéo dài khi tình hình leo thang?

Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine tại Kherson
Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine tại Kherson

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 3/11 cho biết quân đội Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của lực lượng Ukraine ở khu vực Kherson, miền Nam Ukraine.

Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine tại Kherson

Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine tại Kherson

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 3/11 cho biết quân đội Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của lực lượng Ukraine ở khu vực Kherson, miền Nam Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ, Đức hội đàm trước thềm hội nghị G7 về Ukraine    
Ngoại trưởng Mỹ, Đức hội đàm trước thềm hội nghị G7 về Ukraine    

VOV.VN - Ngày 3/11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hội đàm với Ngoại trưởng Đức - Annalena Baerbock trước khi hội nghị G7 khai mạc tại Đức.

Ngoại trưởng Mỹ, Đức hội đàm trước thềm hội nghị G7 về Ukraine    

Ngoại trưởng Mỹ, Đức hội đàm trước thềm hội nghị G7 về Ukraine    

VOV.VN - Ngày 3/11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hội đàm với Ngoại trưởng Đức - Annalena Baerbock trước khi hội nghị G7 khai mạc tại Đức.