Phương Tây gia tăng sức ép với Iran trước đàm phán hạt nhân
Chính phủ Mỹ có thể đề xuất các biện pháp trừng phạt đơn phương nhằm vào Iran
Triển vọng đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 diễn ra vào ngày 21 và 22/1 tới tại Thổ Nhĩ Kỳ đang diễn biến theo chiều hướng “ảm đạm” trước những lập trường “cứng rắn” của các cường quốc phương tây và Iran đưa ra trước thềm cuộc đàm phán quan trọng này.
Nhằm thể hiện quyết tâm gia tăng sức ép với Iran, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton phát biểu trên kênh truyền hình ABC ngày 19/1 nói rằng, Chính phủ Mỹ có thể đề xuất các biện pháp trừng phạt đơn phương nhằm vào Iran, một trong những nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới.
Cùng ngày, Thuỵ Sĩ tuyên bố đang thắt chặt các lệnh trừng phạt nhằm chặn đứng nguy cơ Thụy Sĩ có thể bị Iran lợi dụng làm nơi mua bán hàng hoá mà Iran đang không có cơ hội thực hiện ở nhiều nước trên thế giới.
Trong khi đó, giới quan sát cho rằng, thái độ của nhà lãnh đạo Iran dường như ngầm ám chỉ rằng, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với chương trình hạt nhân Iran cũng sẽ không làm Iran nhụt chí trong việc phát triển hạt nhân mà nước này cho là phục vụ mục tiêu hoà bình.
Nhiều nước phương Tây đến nay vẫn tin rằng, các lệnh trừng phạt và các hoạt động gây khó dễ đối với chương trình hạt nhân Iran có thể tiếp thêm sức mạnh cho phương tây trong các vòng đàm phán với Iran.
Tuy nhiên, một thực tế có thể thấy là các biện pháp cứng rắn và những hoạt động “ngầm phá hoại” mà phương tây đang dùng làm “lá bài” trong các vòng đàm phán hạt nhân với Iran hơn 1 năm qua chỉ có thể giúp kéo dài thời gian ngoại giao và giảm nguy cơ các bên rơi vào các cuộc tranh cãi kéo dài có thể dẫn đến xung đột quân sự, chứ không đạt được mục đích làm suy giảm động lực phát triển hạt nhân của Iran./.