Phương Tây hoan nghênh sự chấp thuận của Syria

Nhiều nước bày tỏ hy vọng, việc Syria chấp thuận đề xuất của ông Kofi Annan sẽ từng bước giải quyết khủng hoảng kéo dài tại nước này.

Trước thông tin Tổng thống Syria Bashar al-Assad chấp thuận đề xuất của đặc phái viên Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab (AL) Kofi Annan nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 1 năm qua tại Syria, nhiều nước phương Tây đã bày tỏ  hoan nghênh xen lẫn thận trọng.

Trong phản ứng của mình, Mỹ cũng kêu gọi Syria "sớm biến lời nói thành hành động" như ngừng các cuộc giao tranh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Victoria Nuland đánh giá quyết định của chính quyền Syria là "một bước tiến quan trọng", song phải được chứng minh bằng hành động.

Tại London, Ngoại trưởng Anh William Hague đánh giá việc ông Bashar al-Assad chấp nhận kế hoạch hòa bình là "một bước quan trọng đầu tiên" hướng tới việc chấm dứt bạo lực, song cho rằng việc này phải được thực hiện "một cách chân thành và nghiêm túc".

Cảnh tượng đổ nát sau một vụ đánh bom tại thành phố Aleppo, Syria (Ảnh: EPA)

Đại sứ Đức tại Liên Hợp Quốc Peter Wittig cũng nhấn mạnh hành động cụ thể của Syria sẽ chứng minh cho thiện chí của họ.

Đại sứ Maroc tại Liên Hợp Quốc Mohammed Loulichki cũng là đại diện của Liên đoàn Arab tại Liên Hợp Quốc, bày tỏ hy vọng "đây sẽ là sự khởi đầu của một động lực đem lại tin tốt lành cho Hội đồng Bảo an”.

Cựu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan, hiện đang thăm Bắc Kinh (Trung Quốc) đánh giá, đây là một bước quan trọng ban đầu để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân Syria.

Ông Kofi Annan cho biết đang xúc tiến để sớm biến kế hoạch hòa bình này thành hiện thực.

Kế hoạch 6 điểm được Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc thông qua, trong đó có việc nối lại đối thoại chính trị giữa chính phủ và phe đối lập, yêu cầu các lực lượng Chính phủ Syria rút quân và vũ khí hạng nặng ra khỏi các thành phố diễn ra biểu tình, cho phép viện trợ nhân đạo và tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng, trả tự do cho những người bị bắt giữ trong cuộc xung đột một năm qua.

Trong một diễn biến khác, tại cuộc họp kín được tổ chức tại Istabul, Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện 25 phe phái đối lập ở Syria ngày 27/3 đã nhất trí chọn Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) làm "đại diện chính thức", đồng thời kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad lập tức rút xe tăng ra khỏi các thành phố để chứng tỏ sự nghiêm túc của mình trong việc chấp thuận kế hoạch của đặc phái viên Kofi Annan.

Người phát ngôn của SNC Basma Komani nói: “Nếu bản kế hoạch của ông Anan được chấp nhận, tất nhiên là chúng tôi cũng thận trọng để xem phía chính phủ chấp nhận những điều gì. Chúng tôi muốn nhìn thấy những gì mà phía bên kia đã thực hiện”.

Hơn 300 người của các phe phái đối lập ở Syria đã tham gia hội nghị trên nhằm tìm kiếm sự thống nhất trước thềm hội nghị "Những người bạn của Syria" dự kiến diễn ra ngày 1/4 tới tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga đã thông báo không tham dự hội nghị trên, giống như hội nghị đầu tiên hồi tháng 2 ở Tunisia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho biết, Moscow cho rằng, cuộc gặp này chỉ nhằm tạo điều kiện cho sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của Syria.

“Chúng tôi không nghĩ rằng, các nhóm giống như nhóm những người bạn của Syria đại diện cho cộng đồng quốc tế. Ngược lại, họ giống như một nhóm đối lập phá hủy những phát triển tích cực liên quan đến sứ mệnh của ông Kofi Annan”- ông Alexander Lukashevich nhấn mạnh.

Trong một diễn biến khác, các nước Liên đoàn Arab đã soạn thảo một nghị quyết về Syria để trình Hội nghị Thượng đỉnh Liên đoàn Arab tại Baghdad (Iraq) vào ngày mai (29/3), trong đó kêu gọi "đối thoại dân tộc nghiêm túc" và chấm dứt bạo lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.