Phương Tây lên án Nga và Trung Quốc về vấn đề Syria

Đại sứ Mỹ tại LHQ Susan Rice cáo buộc Trung Quốc và Nga phá hoại những nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc chấm dứt bạo lực tại Syria.

Như tin đã đưa, với hai phiếu phủ quyết của Nga và Trung Quốc, dự thảo nghị quyết của các nước phương Tây và Liên đoàn Arab về Syria đã không được thông qua trong phiên họp Hội đồng Bảo an LHQ đêm 4/2 (theo giờ Việt Nam).

Người dân Syria ngay lập tức có phản ứng đối với kết quả phiên họp. (Ảnh: Reuters)
Các nước phương Tây cho rằng, việc Hội đồng Bảo an LHQ không thông qua một nghị quyết về Syria là “điều đáng tiếc”, trong khi Nga vẫn khẳng định thay đổi cơ chế chính trị hiện nay tại Syria không phải là một lựa chọn.

Ngay sau phiên họp, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon lấy làm tiếc về việc Hội đồng Bảo an không thể đạt được sự đồng thuận về vấn đề Syria đồng thời cho rằng đây là một “sự thất vọng lớn đối với người dân Syria và khu vực Trung Đông”.

Hai phiếu phủ quyết của Nga và Trung Quốc, dự thảo nghị quyết của các nước phương Tây và Liên đoàn Arab về Syria đã không được thông qua (ảnh: Reuters)
Đại sứ Mỹ tại LHQ Susan Rice cáo buộc Trung Quốc và Nga phá hoại những nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc chấm dứt bạo lực tại Syria. Bà Rice cũng cảnh báo nguy cơ về một cuộc nội chiến tại Syria sau khi dự thảo nghị quyết này thất bại.

Một số nước phương Tây khác như Anh, Pháp, Đức cũng lên án các phiếu phủ quyết nghị quyết của Nga và Trung Quốc.

Đại sứ Pháp tại LHQ Gerard Araud cho biết: “Thật đáng buồn và lo ngại khi hôm nay có 2 phiếu phủ quyết về dự thảo nghị quyết về Syria. Dự thảo này được sự ủng hộ hầu hết các thành viên khác trong Hội đồng Bảo an. Đây là một ngày buồn cho Hội đồng Bảo an, người dân Syria cũng như cho tất cả những người ủng hộ dân chủ”.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại LHQ V.Churkin lại cho rằng, các nước thành viên Hội đồng Bảo an đang ủng hộ tích cực cho một nghị quyết không công bằng.

Cuộc họp của Đại Hội đồng LHQ về Syria

Ông Churkin cho biết những sửa đổi dự thảo nghị quyết do Nga đề xuất đã bị lờ đi và phiên bỏ phiếu ngày 4/2 không phản ảnh đúng tình trạng hiện nay tại Syria.  Theo ông Churkin, Ngoại trưởng Nga và người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài của Nga sẽ có cuộc gặp Tổng thống Syria vào ngày 7/2 tới.

Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Lí Bảo Đông cũng khẳng định, Trung Quốc ủng hộ yêu cầu của Nga đối với sự thay đổi của dự thảo nghị quyết Liên Hợp Quốc và chuyến thăm Syria sắp tới của Ngoại trưởng Nga Lavrov.

Người dân Syria ngay lập tức có phản ứng đối với kết quả phiên họp. Nhiều người, ngày 4/2, đã kéo xuống đường tại thủ đô Damasus để cảm ơn Trung Quốc và Nga bỏ phiếu phủ quyết đối với kế hoạch của Liên đoàn Arab về tương lai của Syria.

Một người dân Syria tham gia diễu hành nói: “Chúng tôi cảm ơn Nga và Trung Quốc đã ủng hộ Tổng thống Syria. Các bạn đã ủng hộ chúng tôi và có quyết định đúng đắn. Chúng tôi không ủng hộ kế hoạch của Liên đoàn Arab”.

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ diễn ra sau một ngày đẫm máu tại Syria. Đại sứ Syria tại LHQ Bashar Jaafari phủ nhận những thông tin cho rằng chính phủ gây ra các vụ bạo lực đẫm máu này, đồng thời cáo buộc truyền thông quốc tế đưa thông tin sai sự thật về tình hình Syria.

Ông Jaafari nhấn mạnh: “Một người hiểu biết sẽ không tin rằng chính phủ Syria có thể tiến hành một vụ thảm sát trong một ngày mà Hội đồng Bảo an LHQ nhóm họp để thảo luận về tình hình tại nước này. Liệu có một chính phủ nào lại muốn đặt mình vào hoàn cảnh như vậy?”.

Theo thống kê của LHQ, khoảng gần 6.000 người đã thiệt trong vòng 11 tháng qua tại Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.